Đừng đùa với… điện!

(NTO) Mới đây, trên địa bàn huyện Ninh Sơn lại xảy ra vụ chết người mà nguyên nhân ban đầu được xác định là do điện giật, “oái oăm” hơn lại là điện bình ắc quy mà nạn nhân sử dụng để chích cá trên sông Ông. Nghe qua tưởng “chuyện như đùa”, bởi làm sao điện bình ắc quy lại gây giật chết người được, nhưng thực tế lại là như vậy!.

Theo dân “độ” bình cho biết, chỉ cần lắp đặt bộ kích điện thì sẽ “nâng” dòng điện có điện áp từ 12V lên 200-220V là bình thường và với điện áp này hậu quả sẽ khó lường nếu để bị giật. Đây là cách mà một số người đã sử dụng để đánh bắt cá trên sông, suối, mương thủy lợi vừa “hiệu quả”, vừa ít tốn kém, lại gọn nhẹ!. Mặc dù đánh bắt kiểu này mang tính hủy diệt và bị cấm nhưng do cơ quan chức năng ít chú ý xử lý nên “cấm” cũng như không. Hậu quả đối với các loài thủy sản là đã rõ nhưng hậu quả lớn hơn đó là “tiềm ẩn” nguy cơ chết người như trường hợp nêu trên…

Ông Tàin Ró ở xã Phước Trung (huyện Bác Ái) lắp đặt hệ thống điện sản xuất bảo đảm an toàn.
Ảnh Sơn Ngọc

Đó chỉ là mới nói đến hậu quả từ điện ắc quy, trong thực tế có không ít người còn “gan dạ” hơn nhiều khi sử dụng điện lưới để chích cá dưới mương, sông bằng cách dùng 1 pha “nóng” kéo từ nhà hoặc nơi có điện, có khi kéo dài vài trăm mét. Đúng là đùa với “tử thần”. Qua tìm hiểu thực tế nguyên nhân dẫn đến cháy nhà, cháy cơ sở sản xuất, giật chết người… đều do sử dụng điện không đúng cách mà ra.

Phần lớn nhà dân, sau đồng hồ điện do điện lực lắp đặt là người sử dụng câu, kéo,... tùy theo điều kiện kinh tế. Gia đình khá giả thì thuê thợ điện có tay nghề thiết kế bài bản, chạy dây đúng quy cách, sử dụng các thiết bị điện có độ an toàn cao. Ngược lại, nhiều người hoặc do điều kiện, hoặc do... “hời hợt” cộng với thiếu hiểu biết đã tự câu dây, mắc điện đủ kiểu, đủ chủng loại dây có được... Điều này sẽ dẫn đến hệ lụy là vừa lãng phí điện năng, vừa thiếu an toàn do chập điện dẫn đến cháy nổ. Đó là chưa nói đến việc điện bị “rò rỉ” do cách điện chưa tốt và kết cục là sẽ bị giật nếu vô tình chạm phải vật “nhiễm” điện này. Tại nhiều khu đất, rẫy sản xuất lại càng “khiếp” hơn nếu nhìn vào dây điện kéo đan xen như “mắc cửi” với đủ loại dây to, dây nhỏ, dây có bọc cách điện và cả dây điện trần “trùi trụi”... Thêm vào đó, cột chống điện thì nghiêng qua, ngã lại thậm chí là đà sát đất. Phần lớn nông dân sử dụng điện để chạy nước nên mức độ nguy hiểm càng cao.

Thử hỏi, vì sao ai cũng biết hậu quả của điện giật nếu dùng không đúng cách như đã nêu mà không sửa?. Có nhiều câu trả lời nhưng tựu trung lại là đều xuất phát từ suy nghĩ quá chủ quan về sử dụng điện an toàn. Để tránh những cái chết không đáng có, mong rằng mọi người cần quan tâm trước hết là chính mình, phải nghe lời khuyên của ngành điện về sử dụng điện an toàn. Đừng ngại tốn “một đồng” để mua lắp các thiết bị an toàn về điện mà phải trả giá gấp nghìn lần khi hậu quả xảy ra, thậm chí là cả tính mạng con người…