Phương pháp dạy học mới ở Trường thpt Tôn Đức Thắng

(NTO) Những năm qua, chất lượng dạy học ở Trường THPT Tôn Đức Thắng được ngành giáo dục đánh giá là đơn vị dẫn đầu, có điểm đầu vào tuyển sinh lớp 10 cao nhất huyện Ninh Hải và Thuận Bắc. Đạt được kết quả trên, là nhờ sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên trong việc áp dụng nhiều phương pháp dạy học mới.

Nằm trên địa bàn xã Tân Hải, Trường THPT Tôn Đức Thắng có 76 cán bộ, viên chức, 1.037 học sinh (HS). Mỗi giáo viên là một tấm gương, phấn đấu không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, nỗ lực tìm và đổi mới phương pháp giảng dạy, nhằm hướng tới mục tiêu trở thành trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn năm 2012-2015.

Một góc tập thể dục của Trường thpt Tôn Đức Thắng.

Bằng phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng đến từng HS, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chủ động kiểm tra kiến thức và phân loại cụ thể theo năng lực của HS để sắp xếp lớp, tổ phù hợp, giúp các em có điều kiện hỗ trợ nhau trong học tập, cùng nâng cao chất lượng. Thầy giáo Hoàng Văn Tý, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Áp dụng phương pháp dạy học mới, trường đã xây dựng hoàn chỉnh bộ khung học tập, phương pháp dạy học; xác định được mức độ, năng lực học tập cho từng khối, từng HS của từng lớp. Từ đó, giáo viên có cách dạy phù hợp, đã cải thiện, nâng cao đáng kể năng lực học tập của HS.

Các chuyên đề mới được áp dụng từ năm học 2014-2015 như: “Sinh hoạt chuyên môn dựa theo Nghiên cứu bài học”, “Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS”, “Vận dụng PISA trong việc ra đề, đánh giá”… được các tổ chuyên môn, giáo viên vận dụng, áp dụng nhuần nhuyễn, nên phát huy hiệu quả rất cao.

Em Nguyễn Thị Huyền Trinh, HS lớp 12A1, bày tỏ: Với phương pháp dạy mới, chúng em phải chuẩn bị soạn bài trước ở nhà, hôm sau đến trường, các tổ trong lớp và các thành viên trong tổ đều lên thuyết trình, qua đó, tạo được sự hứng thú trong học tập, làm cho tiết học không nhàm chán. Hiệu quả hơn, là trường đã tạo được cách học mới, tiết kiệm được thời gian giảng dạy, định hướng cho HS bước vào các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học có một “kỹ năng mềm”, tạo được thói quen học nhóm cho từng HS.

Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm động viên các thầy, cô giáo và HS có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên. Trường cũng tạo các sân chơi thân thiện, giao lưu học hỏi giữa thầy và trò như: “Vui để học”, “Rung chuông kiến thức”, giao lưu giữa chi đoàn giáo viên-học sinh… Xây dựng “Trường học thân thiện, HS tích cực”, được thầy cô giáo, phụ huynh và HS tích cực hưởng ứng, nhờ đó, môi trường giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực.

Thầy giáo Hoàng Văn Tý cho biết thêm: Hiện tại, Trường THPT Tôn Đức Thắng tiếp tục triển khai có hiệu quả phương pháp giảng dạy mới để truyền đạt cho HS, giúp HS cải thiện việc học tập và nâng cao nhận thức về xã hội…