Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Sơ kết học kỳ I, năm học 2014-2015

(NTO) Sáng 29-12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức Lễ Sơ kết học kỳ I, năm học 2014-2015.

Với mục tiêu hội nhập và phát triển, khẳng định vị thế là trường chuyên trọng điểm chất lượng cao, học kỳ I, năm học 2014-2015, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, quản lý, đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Nhà trường tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động giáo dục toàn diện, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Người… Mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh phát huy tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động, chung tay xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực.

Thầy giáo Trần Thanh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng
cho học sinh của trường đạt giải học sinh giỏi tỉnh.

Kết quả rèn luyện học kỳ I của học sinh, toàn trường có 713 em hạnh kiểm tốt, chiếm 96,35%; 27 em hạnh kiểm khá, chiếm 3,65%. Về học lực, có 311 em đạt danh hiệu học sinh giỏi; 385 em học sinh tiên tiến, chiếm 94% học sinh toàn trường. Có 36 học sinh đạt danh hiệu giỏi văn hóa cấp tỉnh, trong đó có 9 giải nhì, 16 giải ba và 16 giải khuyến khích.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2014-2015, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xác định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành phát động; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; tổ chức dạy học theo hướng tinh giản và tích hợp các chủ đề liên môn; thực hiện tốt giáo dục đạo đức cho học sinh.