Báo Ninh Thuận: Nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí phục vụ tuyên truyền phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương

(NTO) Ngày 20-12, Báo Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015; tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Hội nghị Cán bộ- Viên chức năm 2015.

 
Nhà báo Mai Ty, Tổng Biên tập Báo Ninh Thuận tặng giấy khen cho các tập thể lao động tiên tiến.
 
 
Các lãnh đạo phòng ký kết giao ước thi đua.

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Chi bộ, các đoàn thể trong đơn vị triển khai sâu rộng, góp phần tích cực nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động. Nhiệm vụ xuất bản báo hoàn thành theo đúng kế hoạch, nội dung, hình thức, chất lượng tờ báo ngày càng được cải tiến đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phục vụ cho sự phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà. Năm 2014, Báo Ninh Thuận đã tăng thêm 1 số báo Ninh Thuận cuối tuần, nâng số báo xuất bản lên 4 kỳ/tuần, mỗi kỳ từ 4.300-4.500 tờ/kỳ, đạt 116% kế hoạch năm. Báo Điện tự Ninh Thuận xuất bản 365 số báo, với trên 70 chuyên mục được cập nhật thông tin thường xuyên hàng ngày, với số lượng truy cập bình quân từ 10.000-12.000 lượt/ngày. Các ấn phẩm báo chí: Báo ảnh song ngữ Việt- Chăm, Người tốt- Việc tốt… được duy trì thực hiện tốt, không ngừng nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức phục vụ tốt nhu cầu bạn đọc.

Bên cạnh công tác chuyên môn, hoạt động công đoàn, chế độ, chính sách luôn được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Năm 2015, Báo Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động. Nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí về nội dung, hình thức, đảm bảo xuất bản đúng kỳ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thông tin, tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.