Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Thực hiện thành công kỹ thuật “Phục hồi sụn viên bao khớp vai trong trật khớp vai tái hồi bằng phương pháp nội soi”

(NTO) Ngày 9-12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Bệnh viện 115 TP.Hồ Chí Minh thực hiện thành công ca phẫu thuật “Phục hồi sụn viên bao khớp vai trong trật khớp vai tái hồi bằng phương pháp nội soi” cho bệnh nhân Thạch Thị Mắn (54 tuổi, ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước).

Ê-kíp phẫu thuật gồm: Bác sĩ CKII Phạm Quốc Hùng, Khoa Y học thể thao Bệnh viện 115 TP.Hồ Chí Minh, TS Y khoa-Bác sĩ Lê Trọng Sanh, Phó Giám đốc, Trưởng Khoa Ngoại chấn thương; Ths.Bác sĩ Trương Văn Linh và Bác sĩ CKI Ngư Châu Phương (Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

 
Ê-kíp thực hiện phẫu thuật “Phục hồi sụn viên bao khớp vai trong trật khớp vai tái hồi bằng phương pháp nội soi”.

Được biết, chị Mắn bị trật khớp vai 2 năm nay và bị trật đi trật lại nhiều lần, gây trở ngại cho việc vận động, sinh hoạt. Thời gian qua, gia đình đã đưa chị Mắn đến bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh điều trị. Tuy nhiên, chỉ được điều trị bằng thuốc và cố định bằng áo chuyên dụng. Thời gian gần đây bệnh tình của chị Mắn ngày càng nặng và được bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh yêu cầu phẫu thuật. Nhưng do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, đồng thời nghe thông tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh phẫu thuật được nên gia đình chị Mắn quyết định đưa chị đến điều trị.

Phục hồi sụn viên bao khớp vai trong trật khớp vai tái hồi bằng phương pháp nội soi là kỹ thuật mới, rất phức tạp, đòi hỏi ê-kíp mổ có kinh nghiệm, tay nghề cao. Tuy nhiên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trang bị dàn nội soi hiện đại, lại được sự hỗ trợ của bác sỹ tuyến trên nên ca phẫu thuật được thực hiện thành công ngay trong lần đầu tiên. Trước đây, đối với những trường hợp này đều phải chuyển lên tuyến trên để điều trị, chi phí hết sức tốn kém. Trong trường hợp điều trị theo phương pháp mổ hở, sẽ để lại sẹo, mất thẩm mỹ, thời gian hồi phục chậm và dễ biến chứng trong và sau phẫu thuật. Phương pháp nội soi khắc phục được những hạn chế đó. Một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể tập vận động nhẹ và 2-3 ngày có thể xuất viện. Sau 2 tháng có thể lao động tăng dần từ nhẹ đến nặng.

TS Y khoa-Bác sĩ Lê Trọng Sanh cho biết: Việc thực hiện thành công ca phẫu thuật theo phương pháp mới này không chỉ góp phần giúp đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện nâng cao tay nghề, mà còn mang lại nhiều niềm vui cho bệnh nhân. Tôi tin rằng, sau ca phẫu thuật, bệnh viện có thể phẫu thuật tốt các bệnh nhân tương tự, giúp người bệnh tiết kiệm chi phí điều trị và góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.