Cảnh giác "chiêu" lừa đảo mới

(NTO) Theo phản ảnh của người dân xã Phước Diêm và Cà Ná (Thuận Nam), những ngày qua, tại địa phương xuất hiện đối tượng tự giới thiệu là nhân viên môi giới, tư vấn cho vay tài chính của người nước ngoài gửi về, thủ tục rất đơn giản nên có nhiều người đăng ký vay và đóng phí 200.000 đồng/trường hợp để làm thủ tục vay, nhưng đến nay “biệt vô âm tín”.

Theo bà Nguyễn Thị Thương, 53 tuổi (thôn Lạc Tân 3, Phước Diêm, Thuận Nam) bán hàng tạp hóa, cho biết ngày 12-11 vừa qua, có một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tự xưng tên Dũng, chạy xe Sirius BKS 85 B1 243-70 (cho số điện thoại di động: 1284 297 641) đang ở Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đến địa phương để tư vấn khá “chuyên nghiệp”, phát tờ rơi cho vay với lãi suất 24%/năm nhưng thủ tục đơn giản gồm: Giấy CMND, sổ hộ khẩu không cần công chứng, hóa đơn tiền điện 3 tháng liên tiếp từ tháng 8, tháng 9, tháng 10-2014 là vay được. Nếu hóa đơn dưới 300.000 đồng/tháng thì vay được 10 triệu đồng, từ 300.000 đồng trở lên thì vay được từ 10 triệu-70 triệu đồng, nếu thiếu 1 hóa đơn tiền điện thì người vay phải gửi chi phí 200.000 đồng để ông Dũng đi đến Công ty điện lực xác nhận, lấy hóa đơn tiền điện, trong vòng 1 tuần sau khi hoàn chỉnh thủ tục, bên cho vay chuyển tiền thông qua bưu điện rồi người vay đến nhận, còn người vay trả tiền gốc và lãi cũng thông qua bưu điện.

Bà Thương cho biết thêm, để tạo niềm tin cho người vay, ông Dũng căn dặn, nếu có nhân viên của công ty gọi điện ra hỏi, thì trả lời mục đích vay là để mua xe hoặc sửa nhà. Ai không vay thì ông Dũng trả tiền phí lại…ngược lại nếu người vay vi phạm không trả nợ thì công ty thông báo đến các ngân hàng trong nước, sau này sẽ không được vay bất kỳ ngân hàng nào.

Để xác minh thông tin, chúng tôi liên hệ với ông Trần Tấn Thành, Trưởng thôn Lạc Tân 3 (xã Phước Diêm) được biết, vừa qua, có ông Dũng đến tư vấn cho vay tài chính cho người dân trong thôn nhưng khi hỏi giấy giới thiệu của công ty cho vay, giấy giới thiệu của chính quyền địa phương, thì ông Dũng không có nên đã báo cáo với Công an xã để phối hợp giải quyết, đến nay ông Dũng không còn liên lạc được. Hiện trong thôn đã có 12 hộ đóng phí 200.000 đồng để ông Dũng làm thủ tục vay tiền.

Trước thủ đoạn lừa đảo mới này, đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra xử lý góp phần ổn định tình hình trật tự địa phương. Mặt khác, người dân cần cảnh giác trước “chiêu lừa” này để tránh “tiền mất, tật mang”.