Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huân chương lao động hạng Ba và Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

(NTO) Chiều ngày 19-11, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huân chương lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Minh Anh, Giám đốc Trung tâm và Kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982/20-11-2014). Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chúc mừng.

Trung tâm GDTX tỉnh được thành lập từ năm 1996. Với nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã tổ chức các hoạt động giáo dục một cách đa dạng, linh hoạt với nhiều hình thức học tập như: Giáo dục THPT, liên kết đào tạo hệ vừa học vừa làm, đào tạo từ xa, giảng dạy ngoại ngữ, tin học… nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương lao động hạng Ba
cho đồng chí Nguyễn Minh Anh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Đồng chí Võ Đại tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân của Trung tâm
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014.

Mỗi năm, Trung tâm có khoảng 4.000 học viên theo học với nhiều thành phần, độ tuổi, chương trình khác nhau, góp phần thực hiện hóa khái niệm học tập suốt đời. Là giám đốc Trung tâm từ những ngày đầu thành lập, đồng chí Nguyễn Minh Anh đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, điều hành; đề ra nhiều giải pháp tối ưu, phù hợp với thực tiễn để lãnh đạo trung tâm vượt qua những khó khăn. Với những cống hiến trong hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà, đồng chí Nguyễn Minh Anh đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba và Bộ GD&ĐT tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của Trung tâm GDTX tỉnh nói chung và đồng chí giám đốc trung tâm nói riêng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, Trung tâm cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời chú trọng đổi mới chương trình, phương pháp dạy sao cho phù hợp với điều kiện, nhu cầu của người học; tạo điều kiện và môi trường học tập thuận lợi để phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh, học viên; làm tốt hơn nữa công tác huy động xã hội hóa giáo dục để trao học bổng hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho Trung tâm GDTX tỉnh và tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân của Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014.