Cô giáo tận tâm với nghề

(NTO) Gắn bó với Trường THPT Trường Chinh ( thị trấn Tân Sơn, Ninh Sơn) từ những ngày đầu mới thành lập, cô giáo Phạm Thị Chí Tâm luôn được đồng nghiệp và học sinh quý mến.

Sau khi tốt nghiệp khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, cô giáo Phạm Thị Chí Tâm được điều động về giảng dạy tại nhiều trường THPT trên địa bàn huyện Ninh Sơn. Trên 20 năm gắn bó với nghề, cô luôn đổi mới phương pháp sư phạm, nâng cao chất lượng dạy học.

 

Cô giáo Phạm Thị Chí Tâm.

Trong môn học Giáo dục công dân, cô thường lồng ghép những bài thơ, ca dao, tục ngữ nhằm nuôi dưỡng tâm hồn, đạo đức cho các em học sinh thân yêu. Cô chia lớp thành những nhóm nhỏ, ra đề cho từng nhóm để tự tìm hiểu thông tin, quay video clip trình bày trước lớp làm phong phú nội dung bài giảng, thu hút học sinh yêu thích môn học. Cô Chí Tâm chia sẻ: Là giáo viên phụ trách môn Giáo dục công dân, tôi luôn tâm niệm chỉ có tình thương và sự nêu gương của thầy, cô giáo mới giáo dục nhân cách cho các em học sinh.

Với vai trò Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô luôn vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn các cấp phát động; tận tình giúp đỡ đồng nghiệp vượt lên khó khăn, đoàn kết thi đua hoàn thành tốt công tác chuyên môn. Trong dịp 20-11 năm nay, cô Phạm Thị Chí Tâm vinh dự được Bộ GD&GĐ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2004- 2014.

Thầy Bùi Chí Cang, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh cho biết: Cô Phạm Thị Chí Tâm là một giáo viên tâm huyết với nghề, chuyên môn vững vàng, luôn đổi mới phương pháp giảng dạy hiệu quả và thường xuyên giúp đỡ nhiều giáo viên trẻ kinh nghiệm trong chuyên môn. Đặc biệt, cô đã góp phần giáo dục đạo đức cho nhiều thế hệ học sinh trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.