Các địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(NTO) Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày 13-11, thôn Tân Bổn, xã Phước Ninh (Thuận Nam) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc. Thôn Tân Bổn có 314 hộ với 1.512 nhân khẩu, dân tộc Chăm chiếm gần 80%. Trong năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được thôn triển khai thực hiện hiệu quả. Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, Chương trình xây dựng nông thôn mới, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, các mô hình mới vào sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh trao quà cho đại diện BQL thôn Tân Bổn. 
Ảnh: Hoàng Trung

► Ngày 13-11, thôn Khánh Nhơn 1 (xã Nhơn Hải, Ninh Hải) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Từ đầu năm đến nay, thôn Khánh Nhơn 1 đã thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Qua vận động, nhân dân đã đóng góp 40 triệu đồng xây dựng các công trình của thôn; ủng hộ 38 triệu đồng bê tông sân Trường TH Khánh Nhơn; hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà cho hộ nghèo và gia đình chính sách. Thôn giữ vững danh hiệu “Thôn văn hoá”, có 91% hộ đạt chuẩn gia đình văn hoá.