Đại hội Đại biểu các dân tộc Thiểu số tỉnh lần thứ II( nhiệm kỳ 2014-2019)

(NTO) Ngày 13-11, tỉnh ta tổ chức Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ II (nhiệm kỳ 2014-2019). Các đồng chí: Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Mã Điền Cư, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; đại diện các tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng và 250 đại biểu đại diện cho 34 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Thực hiện công tác dân tộc, trong 5 năm qua, kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS tỉnh ta có nhiều chuyển biến. Trình độ sản xuất của đồng bào DTTS được nâng lên; công tác chuyển giao và ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất được chú trọng. Lĩnh vực giáo dục, y tế có nhiều phát triển, đời sống tinh thần, bản sắc văn hoá vùng đồng bào DTTS được bảo tồn, giữ gìn và phát huy. Khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh ngày càng được củng cố, giữ vững.

Triển khai phương hướng thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019, Đại hội đề ra mục tiêu đưa kinh tế vùng đồng bào DTTS phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, sớm thoát tình trạng kém phát triển; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người vùng DTTS tăng lên gấp 2-3 lần so với hiện nay; hàng năm giảm 3-4% hộ nghèo DTTS, riêng Bác Ái giảm 4 - 5%; hỗ trợ 80% hộ nghèo DTTS về đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt; đào tạo trên 50% người DTTS trong độ tuổi lao động, trong đó 20% được đào tạo nghề; 100% đường trục liên xã được nhựa hóa, bê-tông hóa và trên 50% đường trục thôn, xóm vùng DTTS được cứng hóa và 100% trạm y tế có bác sỹ.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đã phát biểu chào mừng Đại hội và đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác dân tộc của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Qua Đại hội, đồng chí nhiệt liệt biểu dương và hoan nghênh đồng bào các DTTS tỉnh nhà đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, tiềm năng, thế mạnh để giúp nhau thoát nghèo. Trong thời gian tới, cộng đồng DTTS tỉnh nhà cần tiếp tục đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ mới đề ra. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền cho đồng bào hiểu và tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó nỗ lực lao động sản xuất, học tập nâng cao trình độ nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao bằng khen cho các tập thể
và cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong công tác dân tộc nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với các đại biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các vị nhân sĩ trí thức, cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc đã chung tay góp sức xây dựng, tạo chuyển biến kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS. Đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành, địa phương mình. Đặc biệt phải chú trọng đưa các tiến bộ khoa học-kỹ thuật về vùng đồng bào DTTS; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ DTTS; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và bố trí các cán bộ có năng lực về công tác tại vùng đồng bào DTTS.

Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể, 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong công tác dân tộc nhiệm kỳ qua.

>> Mời xem video clip: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2014-2019)

Ông Thuận Văn Tài (Chủ nhiệm HTX Hữu Đức, Ninh Phước), đại biểu dân tộc Chăm:
Tôi rất phấn khởi đại diện cho cộng đồng người Chăm tham dự Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số của tỉnh lần này. Nhất là thông qua các báo cáo tham luận, tiếp xúc, trao đổi với các đại biểu đã giúp tôi có thêm hiểu biết về văn hóa của các dân tộc trong tỉnh, học hỏi kinh nghiệm hay trong sản xuất, tổ chức hoạt động từ các tổ hợp tác, HTX của một số địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với vai trò là chủ nhiệm HTX, tôi sẽ tích cực vận động các thành viên trong HTX cũng như bà con địa phương thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện tốt Quyết tâm thư mà Đại hội đã đề ra.


 
Ông Bình Tô Hà Lang (thôn Bố Lang, xã Phước Bình, Bác Ái), đại biểu dân tộc Churu:
Lần đầu tiên tham dự Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số của tỉnh, tôi hết sức tự hào và vui mừng. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, ưu đãi trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế…, góp phần nâng cao chất lượng đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và bà con dân tộc Churu nói riêng. Sau đại hội, tôi sẽ tích cực tuyên truyền cho bà con dân tộc mình về kết quả đại hội, đặc biệt là Quyết tâm thư mà đại hội đề ra. Qua đó động viên, khuyến khích cho bà con thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, phát huy nét đẹp tuyền thống văn hóa, đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân tộc mình và các dân tộc trong tỉnh.
 
Chị Toàn Thị Ổn (Tân Sơn, Ninh Sơn),đại biểu dân tộc Tày:
Đến dự Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số lần này, tôi vô cùng vui mừng và phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Người dân tộc Tày chúng tôi tuy chỉ có một số hộ sinh sống tập trung chủ yếu ở Ninh Sơn, nhưng luôn được hưởng những kết quả đầu tư qua thực hiện chính sách dân tộc. Những năm qua, ở các vùng có người Tày, tôi thấy nhiều công trình được xây dựng khang trang, đời sống cư dân trong cộng đồng ngày càng cải thiện.
Với sự chăm lo của các cấp, các ngành, bản sắc văn hóa các dân tộc được gìn giữ, tôn vinh và làm phong phú thêm đời sống của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh. Được vinh dự là đại biểu cho bà con người Tày, điều tâm đắc nhất của tôi là qua Đại hội này, khối đại đoàn kết các dân tộc tỉnh nhà sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng vững chắc hơn.
Chị Cao Trang Thi (Phủ Hà, Tp. Phan Rang -Tháp Chàm), đại biểu dân tộc Hoa:
Là người dân tộc Hoa đang sinh sống và làm việc tại Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tôi rất vui khi được hòa vào không khí đoàn kết, thân ái của Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh nhà. Trong những năm qua, bà con người Hoa đã cùng chung tay với cộng đồng trong việc tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của thành phố. Bản thân tôi ghi nhận được nhiều tấm gương người Hoa thành đạt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đó chính là biểu hiện sinh động của việc thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc ở tỉnh ta.
Được về dự Đại hội lần này, tôi có dịp giao lưu, hiểu biết nhiều hơn về các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong tỉnh. Tôi tin rằng thành công của Đại hội sẽ tạo thêm niềm tin cho cộng đồng người Hoa và các dân tộc trong tỉnh xây dựng khối đại đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển.