• Cao nguyên đá Đồng Văn
  • (NTO) Ngày 3 tháng 10 năm 2010, cao nguyên đá Đồng Văn bao gồm bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang, đã được UNESCO chính thức công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.
  • Là một vùng cao nguyên núi đá được bao quanh bởi các núi đất, độ cao trung bình từ 1.000 – 1.600m, diện tích 574,35 km², mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9. Có 17 dân tộc thiểu số với khoảng 250.000 người sinh sống trên đây. Bên ngoài các thị trấn, phần lớn nhà cửa đồng bào thiểu số xây cất trên sườn núi, các thung lũng nhỏ. Ngày nay, nhà cửa xây gạch bê tông đã thay thế dần tường trình bằng đất, nhưng tường rào vẫn được dùng đá tại chỗ xếp chồng một cách khéo léo. Nông nghiệp là nguồn thu nhập chánh của người dân, họ canh tác cây lương thực như bắp trên các khe đá sườn núi, lúa trên ruộng bậc thang thung lũng đất và chăn nuôi trâu bò, heo, gà… trồng hoa màu phụ, tam giác mạch quanh nhà. Ngoài ra, còn trồng cây đay và bông để tự dệt quần áo thổ cẩm truyền thống.

    Cao nguyên đá Đồng Văn đang hấp dẫn du khách bởi phong cảnh thiên nhiên, nhà cửa ruộng vườn và sắc màu sinh hoạt của đồng bào thiểu số sinh sống nơi đây. Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu với bạn đọc một địa danh đặc biệt của Việt Nam do nhà nhiếp ảnh Nguyễn Văn Tâm thực hiện.

     
    Bình minh và sương mù phủ trên núi đồi trùng điệp
    của cao nguyên đá Đồng Văn - Hà Giang.
     
     
     
    Cao nguyên đá hiện là nơi hấp dẫn để thực hiện quay các bộ phim.
     
     
    Cao nguyên đá hiện là nơi thu hút nhiều nhiếp ảnh gia đến săn ảnh.
     
     
    Cô gái Mông trên cao nguyên đá.
     
     
    Chỉnh lại chiếc khăn.
     
     
    Hốc đá được xây đập nhỏ tích nước ngâm sợi đay.
     
     
    Một nữ nhiếp ảnh gia thực hiện chụp đường nét của đá bằng kỹ thuật macro.
     
     
    Một nhà leo núi tí hon đeo cuộn thừng bên mình để chuẩn bị cuộc hành trình.
     
     
    Mùa hoa tam giác mạch trên mảnh ruộng nhỏ.
     
     
    Núi đá tầng tầng, lớp lớp là đặc thù riêng của cao nguyên đá.
     
     
     
    Ngôi chợ và nhà cổ Đồng Văn - Trung tâm của cao nguyên đá.
     
     
    Ngôi nhà người Mông cheo leo bên vách đá.
     
     
    Những con đường mòn chạy dọc theo sườn núi.
     
     
     
    Những đụn rơm được chất bên ngoài tường đá.
     
     
     
    Những ngôi nhà trên cao nguyên đá luôn xây tường rào cũng bằng đá.
     
     
     
    Phong cảnh cao nguyên đá đẹp lạ thưòng khi đá cho mọc lên cây cổ thụ,
    khi đá cho chùm hoa dại bám bên vách.
     
     
    Phút nghỉ ngơi của những thôn nữ trên đường vác cỏ về nuôi bò.
     
     
     
     
    Và cũng là nơi các đôi uyên ương về chụp ảnh cưới.