Cần sớm giải quyết tình trạng chợ tự phát tại thị trấn Tân Sơn

(NTO) Thời gian qua, trên tuyến đường Lê Hồng Sơn, Khu phố 1 (thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn) tồn tại một khu chợ tự phát gây ô nhiễm môi trường, làm mất cảnh quan khu dân cư, mặc dù nhiều lần được chính quyền địa phương nhắc nhở, cũng như giải tán nhưng rồi đâu lại vào đó.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tận dụng bãi đất trống của một hộ nằm trên tuyến đường Lê Hồng Sơn, mỗi ngày nơi đây hàng chục hộ dân dựng một số sạp hàng để buôn bán như: quần áo, rau củ, quả, thịt, cá…và ngay sát cạnh khu vực bên hông, sau lưng một số nhà dân cũng được nhiều người dựng lều, quán để buôn bán. Tại khu vực chợ, rác thải và nước bẩn từ các hàng tôm, cá bốc mùi khó chịu, nhiều người dân đến chợ mua hàng cũng ngang nhiên để xe ngay trên lòng đường gây cản trở giao thông. Chị M.T.K nhà ngay khu vực chợ cho biết: Họ buôn bán cũng vì nhu cầu mưu sinh thì không ai nói, nhưng khi buôn bán cứ thải rác và đổ nước bẩn bốc mùi, gây ô nhiễm môi trường không chịu được.

 
Chợ tự phát gây mất cảnh quan khu dân cư.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vào thời điểm trước năm 2000 thì chính quyền thị trấn Tân Sơn (lúc này còn là xã Tân Sơn) đã đồng ý cho bà con tại khu vực này lập tạm một khu chợ để buôn bán, do thời điểm này đường sá đi lại về khu chợ chính khó khăn. Đến năm 2013, khi đường sá thuận lợi, UBND huyện Ninh Sơn quy hoạch, tiến hành bê-tông hóa những tuyến đường trong khu dân cư thì khu chợ đã được giải tán, các hộ dân buôn bán nơi đây cũng được chính quyền tạo điều kiện sắp xếp di dời về buôn bán tại khu chợ trung tâm thị trấn Tân Sơn cách khu vực này khoảng 2km. Tuy nhiên, chỉ được một vài tháng thì hầu hết các hộ dân lại bỏ khu chợ chính, lập lại chợ tự phát để buôn bán vì các hộ đều cho rằng, về khu chợ chính buôn bán không được. Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Thành Thơ, Trưởng Khu phố 1 cho biết: “Xuất phát từ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân khu phố 1 và khu phố 6 nên nhiều người buôn bán đã tự ý dựng lều quán để bán hàng. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần họp dân để vận động, nhắc nhở và yêu cầu giải tán chợ nhưng chưa có hiệu quả”. Cũng theo ông Thơ, thì qua nhiều lần họp dân và khảo sát thì có đến 90% bà con 2 khu phố 1 và khu phố 6 với khoảng trên 650 hộ dân rất mong muốn có một khu chợ gần đấy để buôn bán thuận tiện hơn vì về chợ trung tâm cũng khá xa.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Đặng Hoàng Anh, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Sơn cho biết, địa phương đã kiến nghị với UBND huyện và được huyện đồng ý cho quy hoạch xây dựng một chợ mới tại khu vực xóm Cầu Gãy, thuộc khu phố 6 cách khu vực chợ tự phát không xa để giải quyết tình trạng này. “Quan điểm của Đảng ủy, chính quyền thị trấn là nhất quyết không thể để khu chợ tự phát này trong khu dân cư vì gây mất cảnh quan và mất trật tự. Tuy nhiên, do đang chờ kinh phí để xây dựng chợ mới nên việc giải quyết tình trạng này ngay thì chưa được, một phần cũng do nhu cầu mưu sinh của người dân. Trước mắt, địa phương tập trung vận động người dân, các hộ buôn bán thường xuyên vệ sinh, dọn rác thải và nạo vét các cống thoát nước gần khu vực chợ để giữ vệ sinh. Đồng thời từng bước vận động các hộ buôn bán chấp hành quy định để tự giải tán và dời về khi chợ mới được xây dựng”- ông Anh cho biết thêm.