Về Phước Thái mùa Katé

(NTO) Vào những ngày này, người Chăm Bàlamôn ở Phước Thái (Ninh Phước) rộn ràng chuẩn bị đón mừng Lễ hội Katé. Đi khắp các thôn đồng bào Chăm như Hoài Trung, Hoài Ni, Như Bình, Như Ngọc, chúng tôi có thể bắt gặp niềm vui hiện rõ trên gương mặt mỗi người.

Anh Lưu Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Phước Thái cho biết: “Chương trình Lễ hội Katé của địa phương diễn ra từ ngày 18 đến 26-10, trước đó các thôn đã tổ chức thực hiện vệ sinh môi trường cảnh quang, đường nội thôn”. Trong phần hội, cả 4 thôn đều tổ chức cho thanh niên thi đấu giao lưu các môn thể thao (bóng đá, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố) và tổ chức đêm văn nghệ “cây nhà lá vườn” do các đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân phối hợp với các cháu học sinh địa phương biểu diễn.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh thăm và chúc mừng Katé tại làng Chăm Hoài Ni.

Đón mừng Lễ hội Katé năm nay, toàn xã nói chung và các làng Chăm nói riêng tiếp tục có nhiều đổi thay, nhất là hạ tầng nông thôn. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, từ đầu năm đến nay, Phước Thái đã triển khai thi công 6.188 m đường giao thông nội đồng, đường liên thôn, đường nội thôn và 1.100 m kênh mương nội đồng, chưa kể các công trình bê-tông đường nội thôn, lắp đặt bóng đèn từ nguồn vốn khác. Cùng với nhiều công trình quan trọng đã được đầu tư xây dựng trong những năm trước đó, có thể nói kết cấu hạ tầng nông thôn ở các làng Chăm Phước Thái bước đầu được hoàn thiện dần. Điều này càng thấy rõ hơn khi chúng tôi về thôn Hoài Ni, một trong những điểm sáng của xã về huy động sức dân. Theo anh Quảng Thanh, Trưởng thôn, ngay sau Lễ hội Katé Hoài Ni sẽ triển khai thi công 3 tuyến đường nội thôn với chiều dài 1.300m, nâng tỷ lệ đường kiên cố trong thôn lên 80%, trong đó có 40% kinh phí đóng góp của dân.

Từ khi bước vào triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cấp uỷ và chính quyền xã Phước Thái đã nhận thức rõ muốn phát huy vai trò chủ thể của người dân trong tiến trình hoàn thành các tiêu chí, trước hết phải tạo cuộc sống thôn xóm bình yên. Các tộc họ tự quản ở Phước Thái làm tốt việc quản lý, giáo dục con cháu, trong đó nổi bật là dòng tộc ông Hán Tấn Sướng ở thôn Như Bình và dòng tộc ông Đàng Năng Hoà thuộc thôn Hoài Trung, đã nêu cao trách nhiệm giáo dục con cháu trong dòng tộc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trật tự xã hội ổn định, người dân Phước Thái yên tâm đầu tư sản xuất, cải thiện cuộc sống. Đang vụ Mùa, chỉ cần ra khỏi khu dân cư là có thể thấy rõ màu xanh trải rộng khắp các cánh đồng lúa. Vụ vừa qua, Phước Thái đã có diện tích 1.150 ha thực hiện mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa với năng suất trung bình 8,2 tấn/ha, lợi nhuận tăng cao hơn các ruộng khác khoảng trên 6,5 triệu đồng/ha. Anh Hán Văn Luyện, một nông dân Chăm ở thôn Hoài Ni chia sẻ: “Không kể lúa “1 phải, 5 giảm”, các ruộng lúa khác cũng đạt năng suất bình quân 7 tấn/ha, nói chung vào mùa Katé năm nay người dân chúng tôi rất phấn khởi vì được mùa bội thu, tuy giá lúa có giảm một chút nhưng thu nhập vẫn cao hơn mọi năm”.

Theo anh Lưu Văn Thủy, từ những kết quả đạt được trong xây dựng NTM, Lễ hội Katé năm nay sẽ tưng bừng niềm vui. Tin rằng với những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội, đồng bào Chăm sẽ có niềm phấn khởi mới, cùng dốc sức vào xây dựng NTM Phước Thái giàu, đẹp.