Chưa phát hiện bưởi da xanh xuất xứ Trung Quốc trên thị trường

(NTO) Thời gian gần đây, nhiều người tiêu dùng lo lắng trước thông tin trên thị trường xuất hiện loại bưởi da xanh xuất xứ Trung Quốc với thời gian bảo quản từ 2-3 tháng vẫn tươi xanh, hình dáng bên ngoài giống hệt bưởi da xanh Việt Nam.

 
Bưởi da xanh đang bày bán ở các chợ có thương hiệu Hương Miền Tây, xuất xứ Bến Tre.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, hiện tại các chợ trên địa bàn Tp.Phan Rang – Tháp Chàm và một số điểm bán lẻ trái cây chỉ bán loại bưởi da xanh xuất xứ Bến Tre có thương hiệu Hương Miền Tây, có lưới xanh bao quanh và dáng tem. Chị Nguyễn Thị Tuyết, chủ hàng trái cây trên đường 21 Tháng 8 (Tp.Phan Rang – Tháp Chàm) cho biết: Chỉ có một số loại trái cây như táo, lê, cam đỏ là có xuất xứ Trung Quốc (vì Việt Nam chưa trồng được hoặc trồng rất ít), còn riêng trái bưởi thì từ trước đến nay vẫn lấy hàng của miền Tây Nam Bộ, chưa thấy bưởi Trung Quốc bao giờ. Bưởi da xanh Hương Miền Tây có thể bảo quản được đến 15 ngày, giá dao động từ 40.000 – 50.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Hữu Hoành, Trưởng Phòng Nghiệp vụ tổng hợp, Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương) cho biết: Hiện tại, đơn vị chưa ghi nhận trường hợp nào liên quan đến việc trái cây nước ngoài giảo mạo xuất xứ Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, do thị trường bán lẻ của tỉnh ta tương đối nhỏ, chủ yếu nhập hàng từ các đầu mối trong Tp.Hồ Chí Minh nên rất khó xác định nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng của từng loại trái cây. Người tiêu dùng nên chọn mua ở những nơi đảm bảo công khai các thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng của sản phẩm.