Anh Dương Tuấn Khanh sản xuất nông nghiệp có hiệu quả

 (NTO) Anh Dương Tuấn Khanh, 50 tuổi thôn Tân Tiến, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn vươn lên làm giàu từ chăn nuôi và trồng trọt.Năm 1998, anh vay bà con gần 100 triệu đồng để mua 20 con dê nuôi sinh sản. Với phương châm “ lấy ngắn nuôi dài” anh đầu tư 20 triệu trồng 1,2ha bắp lai, sau gần 4 tháng anh thu hơn 7 tấn bắp hạt, giá 5.000 đồng/kg, trừ chi phí anh còn lãi khoảng 15 triệu đồng/vụ. Ngoài ra gia đình anh còn đào ao nuôi cá, trồng cỏ và các loại hoa màu khác như rau, đậu… để thu tăng thu nhập và trang trải cuộc sống gia đình hàng ngày. Nhờ chăm sóc kỹ nên đàn dê phát triển tốt, sau khi bán dần hiện nay còn hơn 100 con, trị giá khoảng 300 triệu đồng. Đầu năm 2014, gia đình anh vay Ngân hàng Phát triển nông thôn 200 triệu đồng để nuôi 7 con bò vỗ béo, từ mô hình này hàng tháng anh thu lãi bình quân 500 ngàn đồng/con.Nhờ chăn nuôi và trồng trọt có hiệu quả, gia đình anh Khanh có cuộc sống ổn định và vươn lên làm giàu.

Anh Dương tuấn Khanh đang chăm sóc đàn bò vỗ béo