Đảng bộ xã Xuân Hải: Phát huy vai trò lãnh đạo trong xây dựng nông thôn mới

(NTO) Xuân Hải (Ninh Hải) là có tổng diện tích tự nhiên trên 2.500 ha, trong đó có hơn nửa là đất nông nghiệp, riêng đất trồng lúa có 714 ha hưởng lợi từ hệ thống tưới kênh Bắc và 150 ha thuộc khu vực tưới hồ Thành Sơn. Dân số toàn xã có khoảng 15.000 người cư trú tại 9 thôn, gồm 5 thôn người Kinh và 4 thôn người Chăm.

Do đặc điểm xã thuần nông nên việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) luôn được Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo.

Tuyến đường bê-tông liên thôn dài 492 m, đoạn qua thôn An Xuân 3 do đoàn viên-thanh niên
trong xã tình nguyện góp công thực hiện.

Chúng tôi đến Xuân Hải đúng vào dịp cấp ủy, chính quyền xã đang triển khai dự án thu gom rác thải cho 3 thôn đồng bào Chăm: Phước Nhơn 1, Phước Nhơn 2 và Phước Nhơn 3. Đồng chí Nguyễn Trúc Hòa, Bí thư Đảng uỷ, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã phấn khởi nói: Thực hiện nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về vệ sinh môi trường, được sự hỗ trợ của chính quyền xã, các thôn trên đã chủ động xây dựng dự án thu gom rác với sự đồng thuận cao, điều này cho thấy nhận thức về vai trò chủ thể của người dân đối với xây dựng NTM ngày càng nâng lên. Tìm hiểu về thực tế đang diễn ra ở đây, chúng tôi có thể thấy rõ vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với tiến trình xây dựng NTM. Với tổng số 134 đảng viên, hình thành 19 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ thôn theo địa bàn dân cư, Đảng bộ xã Xuân Hải đã gắn liền công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ trọng tâm xây dựng NTM. Các Bí thư chi bộ thôn đều là Trưởng Ban Phát triển thôn và thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã, do đó luôn là người chủ trì các hoạt động và chịu trách nhiệm trực tiếp xử lý mọi vấn đề liên quan đến xây dựng NTM. Hầu hết các đảng viên được phân công đều phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đơn cử đồng chí Phan Hải, Đảng ủy viên, với cương vị Bí thư Đoàn TN xã đã vận động thanh niên đảm nhận nhiều công trình, đặc biệt đã huy động đảng viên trẻ, thanh niên trong xã tình nguyện góp công thực hiện bê-tông tuyến đường nội thôn, liên thôn dài 492 m.

Trong những ngày này, câu chuyện xây dựng NTM theo bộ tiêu chí quốc gia đã trở thành mối quan tâm của cán bộ và nhân dân địa phương. Theo tự đánh giá, Xuân Hải đã đạt được 15 tiêu chí về NTM, hiện nay đang chờ kết quả thẩm định của huyện. Trong những năm qua, nhằm từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn, phong trào xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đã được nhân dân địa phương hưởng ứng tích cực. Nhiều nơi như các thôn Phước Nhơn 1, Phước Nhơn 2, Phước Nhơn 3, nhân dân đã góp công, góp của sửa chữa, nâng cấp đường nội thôn; nhân dân các thôn Thành Sơn, An Xuân 1, An Xuân 2, An Xuân 3, An Hòa và An Nhơn đã huy động vốn và đóng góp công lao động cải tạo, tu bổ các tuyến đường sau mưa lũ và tổ chức nạo vét kênh mương nội đồng. Hiện nay, toàn xã đã có 6,51 km đường trục xã, 6 km đường nội thôn, 17 km đường nội đồng đã nhựa hóa và bê tông hóa (đạt 100%) và 10 km kênh mương nội đồng do xã quản lý được bê-tông hóa (đạt 75%). Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, nhiều đảng viên và tổ chức đoàn thể xã đã có cách làm sáng tạo. Điển hình như đồng chí Nguyễn Quang Hưng, là đảng viên thuộc Chi bộ thôn Thành Sơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã đã năng nổ huy động sức dân bê-tông hóa đoạn đường 400 m ở thôn Thành Sơn và 2 đoạn đường dài 460 m tại thôn An Nhơn.

Về Xuân Hải vào đầu vụ mùa, nhìn màu xanh mơn mởn của các cánh đồng lúa An Nhơn, An Xuân, An Hòa trải dọc hai bên đường, chúng tôi cảm nhận được vẻ đẹp của miền quê thanh bình này. Tỉnh lộ 708 từ QL 1A đi qua địa bàn xã được tráng nhựa bằng phẳng tạo cho Xuân Hải lợi thế mới. Nhìn tổng thể, nông nghiệp và kinh tế nông thôn đã thực sự tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Xuân Hải, làm thay đổi bộ mặt đời sống nông dân và nông thôn địa phương. Thành tựu trên đã phản ảnh tác động tích cực của công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên mới trên địa bàn dân cư nông thôn. Theo Đảng uỷ xã Xuân Hải, từ đầu năm đến nay, trong số 7 đảng viên mới kết nạp (đạt 70%), có 3 đảng viên tại địa bàn dân cư; dự kiến tháng tới sẽ có thêm 4 đối tượng được kết nạp, trong đó có 2 thanh niên ở thôn. Đồng chí Nguyễn Trúc Hòa chia sẻ: Chính việc quan tâm kết nạp đảng viên ở địa bàn dân cư đã giúp Đảng bộ có thêm lực lượng cán bộ trẻ, năng động, sẵn sàng xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, tác động đến việc phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy các chi bộ thôn, theo đó công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng NTM tiến hành thường xuyên và hiệu quả hơn.

Hiện nay Xuân Hải đang hướng đến mục tiêu phấn đấu trong năm tới trở thành xã đầu tiên trong huyện hoàn thành 19 tiêu chí NTM. Từ kinh nghiệm thực tế rút ra, để hoàn thành mục tiêu trên, Đảng ủy xã xác định tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; lãnh đạo chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tập trung làm tốt công tác dân vận nhằm tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân trong tiến trình xây dựng NTM.