Hai vợ chồng nghèo bị tai nạn, cần được cứu giúp

(NTO) Bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông, hiện hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Thế và bà Nguyễn Thị Tươi (ở thôn Tân An, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải) rất khó khăn trong điều trị vết thương, vì hoàn cảnh gia đình rất khốn khó.

Theo người nhà kể lại, ngày 14-9, ông Thế điều khiển xe máy chở bà Tươi đi về trên đường Yên Ninh, thấy ô-tô chạy từ phía sau tới quá gần xe mình, nên ông Thế đã lao xe vào lề đường bên phải tự ngã. Tai nạn đã làm cả hai ông bà bị đa chấn thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ông Thế đang được các y, bác sỹ chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, ông Thế bị gãy xương hông dập bàng quang, cùng nhiều vết gãy và va đập khá nặng ở cẳng chân, mắt cá... Bà Tươi bị gãy tay trái, gãy hai chân và vỡ xương chậu, tụ máu trong. Qua phẫu thuật, cấp cứu ban đầu, đến nay tình trạng sức khỏe của hai vợ chồng có chuyển biến tích cực. Hiện bà Tươi đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, ông Thế sau phẫu thuật, vẫn chưa qua cơn nguy kịch hiện đang được theo dõi chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc. Cả hai đều trong tình trạng chân tay bị băng bó, nẹp cố định xương nhiều chỗ…

Bà Lê Thị Thơm, Điều dưỡng trưởng-Khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết: Do bị thương nhiều chỗ, nên trong quá trình điều trị sẽ phải tiến hành mổ nhiều lần đối với từng vết thương. Chi phí tối thiểu cho mỗi lần mổ cũng phải trên 20 triệu đồng. Trong khi đó, gia đình cả hai người đều phải chi trả 100% viện phí do không có BHYT nên rất tốn kém. Hiện nay, gia đình vẫn chưa đóng đủ tiền cho Bệnh viện để tiếp tục tiến hành đợt phẫu thuật tiếp theo. Do đó rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm đối với hoàn cảnh của gia đình.

Mọi chi tiết xin liên hệ anh Nguyễn Thái (con trai ông Thế, bà Tươi), thôn Tân An, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải. Hoặc Phòng Bạn đọc, Báo Ninh Thuận, số 279A, đường 21 Tháng 8, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Điện thoại 0683825256.