Học bổng Nguyễn Thị Định: Món quà dành cho học sinh nữ vượt khó, giàu nghị lực

(NTO) Sau 14 năm triển khai, Chương trình học bổng Nguyễn Thị Định của Hội LHPN tỉnh đã trở thành món quà ý nghĩa, giúp nhiều học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh có thêm niềm tin, nghị lực vượt khó, giành nhiều thành tích cao trong học tập.

Sinh ra trong một gia đình điều kiện ăn ở, học tập còn nhiều khó khăn, song những năm qua, em Pa-tâu A-xá Thị Hà, học sinh lớp 9A, Trường PTDTBT THCS Lê Lợi (xã Phước Thắng, huyện Bác Ái) luôn nỗ lực vượt khó, học tập. Bằng nghị lực của mình, 8 năm qua, Hà luôn là học sinh giỏi của trường, được thầy cô bạn bè quý mến. Trong tâm trạng phấn khởi, xen lẫn niềm tự hào của ngày nhận học bổng Nguyễn Thị Định, Hà tâm sự: Gia đình em kinh tế khó khăn. Ba mất sức vì tai nạn lao động, nhà ít ruộng đất nên mẹ phải lên rừng hái măng, làm thuê, làm mướn để có thêm thu nhập cho gia đình. Thương ba mẹ, em luôn cố gắng học tập. Năm học này, được nhận học bổng Nguyễn Thị Định em phấn khởi lắm, có thêm điều kiện tiếp tục đến trường và hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng những người đã thắp sáng niềm tin cho chúng em.

 
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao học bổng Nguyễn Thị Định cho nữ sinh vượt khó học giỏi.

Cùng chung tâm trạng phấn khởi như con em mình, chị Nguyễn Thị Nở, phụ huynh em Đào Thị Thanh Nữ (học sinh lớp 75, Trường THCS Lê Văn Tám, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) chia sẻ: Khi cháu thông báo được nhận học bổng Nguyễn Thị Định của Hội LHPN tỉnh, tôi mừng lắm! Ba Nữ mất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng cháu luôn chăm ngoan, học giỏi, 6 năm qua là học sinh giỏi của trường. Tôi sẽ dùng số tiền này để mua thêm sách vở, đồ dùng học tập cho cháu…

Hưởng ứng phong trào xã hội hóa giáo dục, từ năm 2000 đến nay, các cấp Hội PN tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức trao học bổng Nguyễn Thị Định cho các nữ sinh nghèo vượt khó, học khá giỏi. Qua 14 năm triển khai thực hiện, Hội đã trao tặng 325 suất học bổng cho 325 nữ học sinh nghèo hiếu học. Riêng năm học 2014-2015 là 35 suất do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Ninh Thuận tài trợ, với tổng số tiền 33,6 triệu đồng.

Đồng chí Lê Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Mỗi suất học bổng tuy không lớn, nhưng lại có giá trị cao về mặt tinh thần, giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực vượt khó, giành nhiều thành tích cao trong học tập, từ đó ra sức rèn đức, luyện tài, phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.