Cựu chiến binh huyện Ninh Sơn “làm theo” Bác Hồ

(NTO) Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, các cấp Hội và hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ninh Sơn luôn đi đầu trong phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực, gắn với thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Nhiều hội viên CCB tuy tuổi lớn, nhưng vẫn hăng hái tham gia phát triển kinh tế, tiêu biểu như hội viên Đoàn Ngọc Nghinh (xã Lương Sơn) với mô hình trang trại VAC và trồng rừng thu nhập hàng năm trên tỷ đồng; Trần Đình Lâm (xã Mỹ Sơn), Trần Quang Thái (xã Quảng Sơn) với mô hình trang trại quy mô trên tỷ đồng. Phong trào đoàn kết giúp nhau vượt khó, vươn lên trong hội viên CCB không ngừng được củng cố và phát triển, nhiều hội viên trở thành hộ giàu, hộ khá chiếm 75% (tăng 22,64% so với năm 2009). Đến nay, các cấp Hội đã tạo quỹ được 297 triệu đồng, vốn xoay vòng 567 triệu đồng, giúp trên 200 hội viên vay không lãi đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Trên 800 hội viên được vay gần 16 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH huyện. Nhiều Hội CCB cơ sở hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt việc vận động, ủng hộ đồng chí, đồng đội như: Sửa chữa nhà ở, thăm hỏi, động viên nhau lúc ốm đau, hoạn nạn.

Trung tâm huyện Ninh Sơn. Ảnh: Văn Miên

Đặc biệt, trong những năm qua, hội viên CCB huyện đã trở thành một bộ phận nòng cốt trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều hội viên tự nguyện hiến đất, đóng góp sức người, sức của xây dựng đường giao thông nông thôn, góp tiền làm hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến đường liên thôn, làm hội trường…; điển hình như CCB Bạch Xuân Hải và bà Nguyễn Thị Lan (thôn Tân Lập 2, xã Lương Sơn) đã hiến 15m2 đất để làm đường và 1,5m2 đất làm hội trường thôn; CCB Nguyễn Hoàng (thôn Tân Lập, xã Hòa Sơn), tuy tuổi cao, sức yếu nhưng với tinh thần “mình vì mọi người” đã vận động gia đình hiến 1.000m2 đất và cây trồng hoa màu (mía và mỳ) trên đất để làm đường bê-tông trong thôn. Cùng với đó, các cấp Hội cũng chủ động xây dựng nhiều mô hình làm theo Bác mang lại hiệu quả xã hội như: Hội CCB xã Quảng Sơn với mô hình “Xứ đạo bình yên”; Hội CCB xã Mỹ Sơn, xã Nhơn Sơn với mô hình “CCB tham gia tổ hòa giải”; Hội CCB thị trấn Tân Sơn với mô hình “CCB giữ gìn an ninh trật tự - an toàn giao thông”...

Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “CCB không có con bỏ học, không sinh con thứ 3, không vi phạm các quy định về ANTT – ATGT và các tệ nạn xã hội”… Qua 5 thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, các cấp Hội trong toàn huyện đã góp phần xứng đáng vào việc tham gia bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị-xã hội tại địa phương.

Ông Nguyễn Khoa Hưởng, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Ninh Sơn, cho biết: Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, cán bộ và hội viên CCB huyện Ninh Sơn đã nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, gương mẫu thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Nhiều mô hình với cách làm sáng tạo, hiệu quả đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình. Đây là động lực to lớn, cổ vũ cho cán bộ và hội viên CCB huyện Ninh Sơn tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa những việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác, thúc đẩy phong trào “CCB gương mẫu” ngày càng phát huy tác dụng.