Tỉnh ủy tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(NTO) Ngày 16-9, Tỉnh ủy tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí Thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị

Thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TW của Bộ Chính trị; Thông tri số 36/TTr-MTTW-BTT, Kế hoạch số 18/KH-MTTW-BCĐTW của Ủy ban Trung ương MTTQVN và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh đã triển khai tuyên truyền cuộc vận động với nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ưu tiên sử dụng hàng Việt, từng bước tạo thói quen sử dụng hàng hóa và dịch vụ trong nước. Cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân đã ý thức được Cuộc vận động là cơ hội để quảng bá và nâng cao uy tín thương hiệu với người tiêu dùng nên đã chủ động chiếm lĩnh thị trường trên cơ sở không ngừng cải tiến kỹ thuật, chất lượng, giá cả hợp lý, đề cao trách nhiệm đối với người tiêu dùng...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền quán triệt sâu rộng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Cuộc vận động theo tinh thần Thông báo Kết luận số 264-TB/TW của Bộ Chính trị; quan tâm đến cấp cơ sở, các địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu. Làm tốt việc giám sát nhằm phát hiện và phản ánh kịp thời với các cơ quan chức năng về những hành vi gian lận làm tổn hại đến lợi ích người tiêu dùng, tạo niềm tin, thói quen của người tiêu dùng trong ưu tiên sử dụng hàng hóa do Việt Nam sản xuất. Tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ quảng bá thương hiệu, công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa, tiếp cận thị trường đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh…

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tặng Bằng khen
cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian đến, các cấp ủy Đảng thực hiện tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện cuộc vận động ở tỉnh ta. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; chú ý đến việc phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tạo sự đồng thuận xã hội, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tiêu dùng hàng hóa Việt Nam.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

>> Mời xem video clip: Tỉnh ủy tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”