Đảng ủy khối Doanh nghiệp: Lãnh đạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp

(NTO) Trong những năm qua, Đảng ủy khối Doanh nghiệp (DN) đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở. Qua đó, việc “làm theo” đã được cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và người lao động trong các DN hưởng ứng tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “Xây dựng văn hóa DN trong thời kỳ hội nhập”.

Đồng chí Phạm Văn Lâm, Bí thư Đảng ủy khối DN cho biết: Việc “ làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các tập thể, cá nhân trong khối đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, mọi người còn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Nhiều cấp ủy, DN đã ban hành, sửa đổi các quy định mới về chi tiêu nội bộ, hội họp theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, lấy phương châm “phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển”; đưa nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào tiêu chí thi đua hằng năm của CB, ĐV và người lao động. Điển hình trong triển khai thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí sản xuất, làm lợi cho DN hàng tỷ đồng có các Đảng bộ: Viễn thông tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông qua tổ chức tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các DN đã tạo thêm động lực thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Nổi bật là Công ty Điện lực tỉnh có nhiều cá nhân đã tham mưu, đề xuất DN những kinh nghiệm quý, trong 3 năm đã phát huy 54 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, làm lợi cho DN hàng trăm triệu đồng.

 
Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp tặng giấy khen cho các tập thể điển hình “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện việc “làm theo”, trong Đảng bộ khối DN đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu về xây dựng tác phong làm việc tích cực, năng động, khoa học và chính xác với chất lượng, hiệu quả ngày càng nâng cao. Đơn cử, chị Vũ Thị Mận, công nhân Trạm Thủy nông Ninh Sơn thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, với trách nhiệm tham gia quản lý các công trình tưới tiêu nước, chị có ý thức và trách nhiệm cao trong công việc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với đoàn viên, thanh niên trong khối, đã tích cực tham gia phong trào “Tuổi trẻ DN học tập và làm theo lời Bác” với việc không ngừng học tập văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, hiến máu nhân đạo, về nguồn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ủng hộ Quỹ “Vì Trường sa thân yêu”, xung kích trong các phong trào thi đua, ủng hộ trẻ em nghèo hiếu học, xây nhà tình nghĩa... Riêng năm nay, Ban Chấp hành Đoàn khối triển khai thực hiện giai đoạn 3 của cuộc vận động “Tuổi trẻ khối DN học tập và làm theo lời Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, đã được đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia thực hành tiết kiệm chi tiêu cá nhân, đóng góp tiền sử dụng chi cho các hoạt động vì an sinh xã hội do Đoàn khối phát động.

Sức lan tỏa của phong trào tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ khối DN còn gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Theo đó nhiều cấp ủy, DN đã giải tỏa những tâm tư, bức xúc, lo lắng của người lao động, có những việc làm thiết thực mang lại uy tín, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong DN. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được qua thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, không phải không có những mặt tồn tại mà Đảng ủy khối DN cần khắc phục, như một số CB, ĐV tính tự giác chưa cao, chưa phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, chưa thực hiện các nội dung trong kế hoạch “làm theo” do bản thân đề ra để quần chúng noi theo.

Để chấn chỉnh những hạn chế vừa nêu, theo đồng chí Phạm Văn Lâm, từ nay đến cuối năm, toàn Đảng bộ tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác của mỗi CB, ĐV và người lao động. Đặc biệt chú trọng nội dung “làm theo” phù hợp với từng CB, ĐV và người lao động trong DN trên cơ sở chủ đề “xây dựng văn hoá DN trong thời kỳ hội nhập” đã phát động. Cụ thể là tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ở các tổ chức cơ sở Đảng, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến bằng những hình thức phong phú, phù hợp.