Đồ chơi Trung thu nội địa chiếm lĩnh thị trường

(NTO) Mùa Trung thu năm nay, các mặt hàng đồ chơi Trung Quốc vốn chiếm lĩnh thị trường từ lâu đã dần “nhường ngôi” cho những sản phẩm đồ chơi được sản xuất trong nước.

Trên địa bàn Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, quanh khu vực chợ Phan Rang, chợ Tháp Chàm, trên đường Thống Nhất, đường Ngô Gia Tự, hay trong các siêu thị, nhà sách lớn là nơi bày bán nhiều đồ chơi cho trẻ em. Chủ các cửa hàng đều đã nhập những lô hàng đồ chơi trẻ em từ cả tháng trước đó để phục vụ các “thượng đế nhí” nhân dịp Tết Trung thu năm nay. Nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng này nhận định: Nhìn chung, người tiêu dùng ngày càng không mặn mà với đồ chơi Trung Quốc.

Đèn ông sao truyền thống “Made in Viet Nam” được các em thiếu nhi ưa thích.

Do vậy, các tiểu thương đều nhập những mặt hàng được sản xuất trong nước, có thương hiệu, xuất xứ rõ ràng... Chủ cửa hàng đồ chơi “Thụy Loan” trên đường Nguyễn Du (Tp. PR-TC) vừa chỉ vào mấy con thú nhún cao su- loại đồ chơi nhiều trẻ em rất yêu thích, vừa cho chúng tôi hay: “Mấy năm trước tôi bán thú nhún Trung Quốc, nhưng sau khi nghe thông tin loại đồ chơi này chứa chất độc hại, gây ảnh hướng xấu tới sức khỏe trẻ nhỏ… nên tôi nghỉ bán mặt hàng đó luôn.”

Theo khảo sát của chúng tôi, giá các mặt hàng đồ chơi năm nay giữ ở mức bình ổn, chỉ tăng nhẹ so với năm ngoái. Chủ quán tạp hóa “Diễm Nguyễn” trên đường Nguyễn Khuyến (Tp. PR-TC) cho biết: “100% các mặt hàng đồ chơi phục vụ các cháu dịp Trung thu năm nay của cửa hàng đều là hàng Việt Nam. Tôi bày bán các loại đèn ông sao, đèn lồng cách đây 2 tuần, mỗi ngày bán được khoảng chục chiếc, càng sát ngày càng bán chạy hơn”. Dễ dàng nhận thấy là năm nay, các mẫu đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước được cải tiến đáng kể về mẫu mã, màu sắc, đáp ứng nhu cầu và sở thích của trẻ. Đơn cử như loại lồng đèn “Made in Viet Nam” từ giấy, giấy bóng kính, nhựa mỏng với đủ loại hình thù, màu sắc.... được phụ huynh và trẻ rất yêu thích. Chỉ cần bỏ ra khoảng vài chục ngàn đồng là các bậc phụ huynh có thể sở hữu một chiếc đèn lồng xinh xắn hình đầu rồng, lân hay đèn lồng in hình cảnh sát biển, in dòng chữ “Em yêu chú bộ đội hải quân Việt Nam”, “Giữ vững chủ quyền biển đảo” hay “Biển đảo quê hương”… để làm món quà ý nghĩa dành tặng con em mình. Chị Phạm Thị Yến, ở phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) cho biết: “Mặt hàng đồ chơi trẻ em được sản xuất trong nước ngày càng chất lượng và có tính giáo dục cao, cũng như an toàn, thân thiện cho trẻ. Tôi rất ủng hộ và ngày càng có niềm tin vào hàng hóa sản xuất trong nước. Mặc dù giá thành có cao hơn một chút so với sản phẩm cùng loại có xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng “tiền nào của ấy”.

Có thể cảm nhận được tinh thần của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đang ngày càng có sức lan tỏa rộng rãi và thấm dần trong suy nghĩ của nhiều người. Thiết nghĩ, đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp trong nước vươn lên, khẳng định vị thế thương hiệu và chất lượng hàng hóa trên thị trường trong nước.