Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khánh thành cầu Ninh Chử

(NTO) Ngày 26-8, tỉnh ta tổ chức khánh thành và thông xe cầu Ninh Chử (bắc qua cửa biển Ninh Chử, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải) thuộc Dự án đường ven biển của tỉnh. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh.

 
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ khánh thành cầu Ninh Chử.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Công trình cầu Ninh Chử được khởi công từ tháng 10-2009, với tổng mức đầu tư trên 295,6 tỷ đồng, có tổng chiều dài 1,8km, bao gồm 10 nhịp dẫn bằng dầm bê-tông cốt thép. Trong đó, phần cầu chính dài 512m, với 3 nhịp dầm liên tục dài 175m và mặt cắt ngang của cầu rộng 12m.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị thi công; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của Dự án cầu Ninh Chử khi đưa vào sử dụng không chỉ góp phần tạo thuận lợi trong việc đi lại của nhân dân, mà còn sắp xếp lại dân cư vùng ven biển, phục vụ cho việc xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển…

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
 
 
Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh cắt băng khánh thành cầu Ninh Chử.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 6 tập thể là Sở Giao thông vận tải, Công ty Cổ phần 473, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Thuận An, Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân và Phân viện Khoa học công nghệ Giao thông vận tải phía Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong thi công cầu Ninh Chử.