Ninh Phước: Còn khó khăn về phòng học

(NTO) Mặc dù bước vào năm học này, huyện Ninh Phước vừa được đầu tư xây mới 47 phòng học cho 2 cấp mầm non và tiểu học, tuy nhiên, do sát thời điểm bước vào năm học mới nên nhiều trường vẫn gặp khó khăn về phòng học trong học kỳ 1.

 
Trường TH Vĩnh Thuận bị xuống cấp một số phòng phải đóng cửa.

Bên cạnh đó, do hạn chế về nguồn kinh phí nên nhiều trường đã bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn nằm trong danh sách chờ được đầu tư. Hiện nay toàn huyện có 57 trường học từ cấp Mầm non đến cấp THCS, nhưng trong đó có đến 10 trường có cơ sở vật chất xuống cấp nặng. Nhiều trường do quá cũ và xuống cấp nặng nên không thể sửa chữa mà cần được xây mới để bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh, cũng như bảo đảm quy cách phòng học. Trước tình hình đó, Phòng Giáo dục huyện đã chỉ đạo các trường học đóng cửa những phòng học không đảm bảo an toàn và phối hợp với chính quyền các địa phương, Hội cha mẹ học sinh thống nhất phương án tu sửa nhỏ với những phòng có thể khắc phục được cũng như mượn cơ sở của một số địa phương để bố trí phòng học tạm thời, bảo đảm việc học đúng kế hoạch.