Thanh niên Ninh Thuận làm theo lời Bác

(NTO) Thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Thuận học tập và làm theo gương Bác”, thời gian qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tích cực triển khai nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo lời Bác.

Khát vọng cống hiến, vươn lên

Tốt nghiệp Cử nhân Quản lý Bảo vệ Biên giới, Phạm Hồng Quân tình nguyện vào công tác tại Đồn Biên phòng Cà Ná (Bộ đội Biên phòng tỉnh). Thấm nhuần lời dạy của Bác, Quân luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đồng đội, anh tích cực vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Trực tiếp tham gia 11 lớp tuyên truyền Luật Biên giới Quốc gia, Nghị định 161 và các văn bản khác có liên quan cho hơn 1.000 lượt dân quân tự vệ trên địa bàn. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua khi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trên vùng biển của nước ta, Quân đã “cùng ăn, cùng ở”, tích cực vận động ngư dân Cà Ná, Phước Diêm bám biển; đồng thời tham mưu cho địa phương và trực tiếp vận động được 7 Tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển với 35 tàu thuyền cùng hàng trăm ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Song song, Quân còn tích cực tình nguyện, xung kích tham gia các hoạt động đoàn thể, vận động học sinh ra lớp và đứng lớp dạy chữ cho các em… Quân chia sẻ: Trong thời gian tới, bản thân tôi sẽ tiếp tục rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Anh Hán Văn Luận làm giàu bằng nghề dệt thổ cẩm truyền thống.Ảnh: Diễm My

Cũng như Quân, tâm sự với chúng tôi, em Nguyễn Thành Thơ, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, cho biết: Em rất yêu lịch sử, tự hào về truyền thống vẻ vang của đất nước. Ước mơ của em làm một người lính để góp phần bảo vệ Tổ quốc. Chính ước mơ đó đã nuôi dưỡng Thơ cố gắng học thật giỏi. Suốt những năm học phổ thông em luôn là học sinh giỏi xuất sắc. Liên tiếp trong 3 năm học THPT em đều đạt học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử; giải 3 học sinh giỏi môn Lịch sử cấp Quốc gia năm 2014. Trong kỳ thi Đại học năm 2014, em đã đậu vào Học viện Kỹ thuật Quân sự, tương lai là một sĩ quan trong Quân đội Việt Nam anh hùng.

“Khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương” cũng trở thành mục đích, lý tưởng của nhiều thanh niên trong tỉnh, anh Hán Văn Luận ở thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) là một điển hình tiêu biểu. Từ 2 bàn tay trắng, đến nay, anh đã phát triển được Cơ sở Dệt quy mô lớn với 8 máy dệt, 1 máy móc chỉ, 2 máy suốt, tổng số vốn đầu tư 900 triệu đồng. Ngoài việc tăng quy mô sản xuất, cơ sở đã tạo việc làm thường xuyên cho 13 thanh niên tại địa phương có thu nhập ổn định. Tổng doanh thu hằng năm gần 400 triệu đồng, lợi nhuận gần 130 triệu đồng. Không chỉ là gương thanh niên phát triển kinh tế giỏi, Luận còn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương. Anh truyền kinh nghiệm và cả khát vọng làm giàu chính đáng của bản thân để tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên cùng tham gia phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống gia đình. 

Cổ vũ thanh niên

Đây chỉ là 3 trong 50 tấm gương tiên tiến, đại diện cho hàng chục ngàn thanh niên trong toàn tỉnh về dự Hội nghị tuyên dương “Thanh niên làm theo lời Bác” năm 2014 do Hội LHTN tỉnh tổ chức. Liên hoan nhằm biểu dương, tôn vinh những gương điển hình tiên tiến của tuổi trẻ Ninh Thuận trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực: học tập, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; là dịp để thanh niên tiên tiến toàn tỉnh trao đổi kinh nghiệm, học tập, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những thanh niên được tuyên dương lần nay là những tấm gương sáng để đoàn viên, thanh niên học tập, noi theo. Những tấm gương đó đã tạo sức lan tỏa lớn, thúc đẩy việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm tích cực, tự giác, thường xuyên của mỗi đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Anh Châu Thanh Hải, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh cho biết: Tất cả 50 tấm gương được tuyên dương lần này là những thanh niên tiên tiến tiêu biểu trong công tác bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, xung kích tình nguyện trong phát triển KT-XH, hoạt động cộng đồng. Đây thực sự là điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có đóng góp xứng đáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh-thiếu nhi và xã hội.