Phan Rang-Tháp Chàm: Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2014

(NTO) Sáng ngày 13-8, Tp Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức lễ khai mạc “Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2014”. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo; Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Ngọc Thái, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh nhấn mạnh để cuộc diễn tập đạt kết quả cao, cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Tp Phan Rang-Tháp Chàm phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức chỉ đạo chuẩn bị nội dung diễn tập sát với tình hình thực tế của địa phương và đặc điểm của tác chiến phòng thủ trong tình hình mới. Các thành phần tham gia diễn tập phải được quán triệt và chấp hành nghiêm nội quy, quy ước diễn tập; bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện, văn kiện, tài liệu trước, trong và sau diễn tập.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy;  Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh;
Hoàng Ngọc Thái, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự lễ khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2014.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khai mạc.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ Tp Phan Rang-Tháp Chàm năm 2014 (PT-14) được tổ chức trong hai ngày 13 và 14-8, với sự tham gia của các lực lượng vũ trang và toàn bộ hệ thống chính trị thành phố. Từ giả định tình huống địch tấn công, bắt giữ con tin, cuộc diễn tập tập trung vào các nội dung chính như: Thực binh huy động khẩn cấp lực lượng dự bị động viên; vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tham mưu và các lực lượng Quân sự, Công an làm nòng cốt; thực hành Thiết quân luật; thực binh đánh chiếm lại mục tiêu, giải thoát con tin; thực binh huy động tàu thuyền, nhân lực làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo Nghị định 30/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Riêng nội dung thực hành bắn chiến đấu sẽ diễn ra vào sáng sớm ngày 15-8 tại thao trường bắn của lực lượng vũ trang tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các đơn vị tham gia diễn tập.

Lực lượng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2014.

Diễn tập khu vực phòng thủ địa phương là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng và vận hành cơ chế trong khu vực phòng thủ; tạo điều kiện rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và công tác tham mưu, tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng trong xử trí các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn.