Lễ hội Nho-Vang quốc tế năm 2014 tại Ninh Thuận: Ấn tượng thành công tốt đẹp

(NTO) Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, tối ngày 19-7, lễ hội Nho và Vang Quốc tế Ninh Thuận 2014 đã kết thúc với lễ bế mạc nhiều màu sắc tại sân khấu khu vực Hồ Điều hòa, Tp Phan Rang- Tháp Chàm. Lễ hội đã thành công trong việc quảng bá thương hiệu nho Ninh Thuận; là dịp để tôn vinh những người trồng nho, những người trực tiếp làm nên giá trị kinh tế của các sản phẩm nho, góp phần tạo nên giá trị đặc trưng của cây nho ở địa phương Ninh Thuận và trong nước.

Theo thống kê của Ban tổ chức, đã có hơn 50.000 lượt khách đến xem, tham quan và mua sắm tại các quầy hàng của Hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế. Anh Hoàng Quốc Thịnh, phường Phước Mỹ chia sẻ: “Đây là dịp để du khách thập phương biết đến Ninh Thuận với những giàn nho trĩu quả và bãi biển dài với những thắng cảnh đẹp. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì mình là người Ninh Thuận”. Theo ghi nhận của chúng tôi, lễ hội không chỉ thu hút du khách tỉnh nhà mà còn có khách tỉnh bạn, du khách nước ngoài đến tham quan. Anh Mark Gwyther đến từ Mỹ chia sẻ: Đây là một lễ hội thú vị và rất có ý nghĩa, tôi rất thích vùng đất này, đặc biệt đây là vùng đất trồng nho rất tuyệt vời. Tôi mong rằng ở đây hàng năm nên tổ chức những lễ hội như thế này để có thể quảng bá tốt hơn cho các sản phẩm nho, vang nho và các chế phẩm làm từ nho của tỉnh nhà đến đông đảo người dân và bạn bè quốc tế.

 
Du khách tham quan các quầy giới thiệu sản phẩm nho-vang. Ảnh: Mỹ Dung

Lễ hội Nho và Vang quốc tế là cơ hội giao lưu, học hỏi, quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất Nho và Vang của tỉnh ta và các nước bạn. Có thể nói Lễ hội chính là “bước đệm” giúp nhiều doanh nghiệp tự mình khẳng định “thương hiệu” của mình. Là cơ sở sản xuất Nho khô và Vang từ Mỹ, anh Nguyễn Tấn Minh, Quản lý doanh nghiệp cho biết: Lễ hội Nho và Vang quốc tế tại Ninh Thuận là cơ hội tốt để doanh nghiệp chúng tôi quảng bá các sản phẩm chế biến từ nho Mỹ đến với người tiêu dùng. Qua đó, giúp chúng tôi thăm dò thị trường để xuất khẩu, phân phối hàng vào hệ thống siêu thị hợp lý. Chị Phạm Thị Mỹ Hòa, chuyên sản xuất rượu Vang Nho, Mật nho, ở huyện Ninh Phước, tâm sự: “Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề sản xuất rượu và mật từ nho, cơ sở Mỹ Hòa được nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến. Tôi hy vọng qua Lễ hội này, du khách quốc tế không chỉ yêu mến con người Ninh Thuận mà còn nhớ đến hương vị ngọt ngào, khó quên của các sản phẩm chế biến từ nho Ninh Thuận”.

Du khách tham dự lễ hội đã được thưởng thức các loại vang khác nhau đến từ 11 quốc gia và nhiều địa phương trong nước; cùng tham gia vào các trò chơi dân gian, thích thú với màn đua thuyền thúng, thi cừu đẹp, tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật “Ninh Thuận-Một vùng đất quyến rũ”; Tham quan Hội chợ thương mại du lịch quốc tế Ninh Thuận với hơn 200 gian hàng; trong đó 40 gian hàng Nho và Vang đến từ các nước Pháp, Australia, Hoa Kỳ, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Chilê, Hungary, Nam Phi, Nga, Nhật. Ngoài ra người dân và du khách còn được thưởng thức các chương trình nghệ thuật với những tiết mục đặc sắc đã khái quát được quá trình hình thành và phát triển cây nho ở vùng đất Ninh Thuận bằng những điệu múa, bài ca về tình đất, tình người, về cây nho và biển đảo quê hương Việt Nam. Chương trình đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, tạo cảm xúc cho đại biểu, các du khách và khán giả truyền hình cả nước.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có hai Hội thảo khoa học: "Định hướng phát triển cây nho và vang tỉnh Ninh Thuận" và “Phát triển du lịch Duyên hải miền Trung gắn với Đại ngàn Tây Nguyên”. Đặc biệt, nhân dịp về tham dự Lễ hội Nho và vang Quốc tế tại Ninh Thuận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã chủ trì Hội nghị phát triển du lịch với lãnh đạo các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Tại hội nghị này, Phó thủ tướng đã chỉ đạo một số giải pháp mang tính chiến lược lâu dài cho phát triển du lịch của các địa phương nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Đúng như đánh giá của đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội nho và vang quốc tế - Ninh Thuận 2014, đây là ngày hội của nông dân và doanh nghiệp nhằm quảng bá về một vùng đất trồng nho nhiều nhất cả nước, là dịp để tôn vinh những người trồng nho, những người trực tiếp lao động sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để làm nên giá trị kinh tế của cây nho, góp phần khẳng định giá trị của một loại cây trồng và những sản phẩm từ nho, tạo nên đặc trưng quý giá của địa phương Ninh Thuận. Thông qua lễ hội này, địa phương đã giới thiệu, quảng bá về các tiềm năng du lịch, tiềm năng chế biến rượu vang; cơ hội hợp tác, giao lưu và đầu tư giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước với tỉnh Ninh Thuận.