Gặp gỡ thủ khoa Đào Quốc Tuấn

(NTO) Đào Quốc Tuấn vui mừng khi hay tin em đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014- 2015. Kết quả 4 năm học giỏi cấp THCS được cộng 20 điểm và bài thi môn Toán đạt 9,25 điểm, môn Ngữ văn đạt 8,5 điểm nhân hệ số 2, em đã đỗ đầu kỳ thi toàn tỉnh với 55,5 điểm. Tinh thần nỗ lực tự học, tự rèn của Tuấn trong 9 năm học vừa qua được thầy cô giáo ghi nhận và bạn bè tôn vinh.

Chúng tôi tìm đến thăm gia đình Đào Quốc Tuấn ở khu phố 7 thuộc phường Bảo An, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm. Ba em là công nhân thuộc Công ty Cấp nước Ninh Thuận; mẹ là giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Ba mẹ quan tâm chăm lo động viên anh em Tuấn phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Người anh trai đầu là Đào Quang Cảnh sinh viên năm thứ 3 ngành Nuôi trồng thủy sản của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Bản thân Tuấn luôn phấn đấu dẫn đầu phong trào thi đua học tập lớp 9.10 của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Kết quả cuối năm học vừa qua, Tuấn đạt điểm trung bình các môn 9,3 điểm; trong đó, môn Toán 9,8 điểm, môn Hóa 9,8 điểm, môn Sinh 9,4 điểm, môn Văn 8,4 điểm…Em đoạt giải Ba kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi Toán lớp 9 của Tp. Phan Rang- Tháp Chàm.

Em Đào Quốc Tuấn đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014- 2015.

Kinh nghiệm học tập của Đào Quốc Tuấn là tập trung nghe thầy cô giáo giảng bài nắm vững kiến thức tại lớp. Về nhà dành thời gian ôn tập hiểu sâu nội dung chương trình và làm nhiều dạng bài tập. Gặp những dạng bài tập khó thì trao đổi với các bạn trong lớp, hỏi thầy cô giáo và hỏi mẹ là giáo viên dạy Toán. Nhờ nắm vững chương trình lớp 9 nên khi làm bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, em đã tự tin làm tốt bài thi đạt điểm cao hai môn Toán, Ngữ văn. Em đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 của Trường THPT Tháp Chàm. Em mong muốn được học trường gần nhà thuận lợi việc đi lại, dành thời gian cho việc tự học. Trong những tháng nghỉ hè, em vừa vui chơi vừa tự học môn Toán, môn Hóa chương trình lớp 10 THPT. Ước mong của Tuấn là tiếp tục thi đua học tốt bậc THPT để dự thi vào Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

Thầy giáo Xuân Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi nhận xét Đào Quốc Tuấn là con em giáo viên của trường. Trong những năm qua, Tuấn luôn chăm ngoan, học giỏi được thầy cô giáo thương yêu và bạn bè quý mến. Với kết quả đỗ đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của em Tuấn nêu gương sáng về tinh thần hiếu học, cầu tiến cho học sinh toàn trường noi theo trong năm học mới 2014- 2015.