Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm, làm việc tại tỉnh ta

(NTO) Ngày 5-7, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh ta. Cùng đi có lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Tổng Bí thư. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư và đoàn công tác về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Kết quả 3 năm thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2011-2015). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Ninh Thuận là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ nằm ở vị trí giao điểm của 3 tuyến giao thông chiến lược là Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc- Nam và Quốc lộ 27 lên Tây Nguyên. Trong những năm gần đây, Ninh Thuận đã tập trung vào 4 khâu đột phá về chiến lược, quy hoạch; tập trung đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội; cải cách hành chính, thu hút đầu tư và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh ưu tiên phát triển các nhóm ngành trụ cột là năng lượng, du lịch, nông-lâm- thủy sản, sản xuất chế biến và 2 nhóm ngành phụ trợ là giáo dục – đào tạo và xây dựng – bất động sản. Ninh Thuận phấn đấu trở thành Trung tâm năng lượng sạch và trọng điểm du lịch trong khu vực và cả nước trong tương lai gần. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách; cơ chế đặc thù đối với Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận; bố trí vốn đầu tư cho các công trình đa mục tiêu như tuyến đường ven biển, hệ thống thủy lợi Tân Mỹ…

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với Tổng Bí thư và Đoàn công tác cấp cao
Trung ương về tình hình kinh tế- xã hội địa phương.
 
 
 Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng bức ảnh chân dung Bác Hồ cho cán bộ và nhân dân tỉnh ta.

Sau khi nghe các ý kiến làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức của lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó của tỉnh ta thời gian qua để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm nay, Ninh Thuận bứt phá đi lên với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 16,6%. Tổng Bí thư hoan nghênh tỉnh đã chọn đúng 4 khâu đột phá. Nhờ vậy tỉnh thu được nhiều kết quả về các mặt, nhất là kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, chăm lo nâng cao đời sống gia đình chính sách, người nghèo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng chí Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, thống nhất đưa vị thế, hình ảnh và thương hiệu Ninh Thuận ngày một đi lên. Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý tỉnh ta cần phân tích, đánh giá lại những tiềm năng, lợi thế cũng như thuận lợi, khó khăn; từ đó, tiếp tục định hướng, đề ra quy hoạch, hướng đi phù hợp với tình hình thực tế địa phương trong thời gian tới. Quan tâm làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng cả về văn kiện và nhân sự; tiếp tục nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra; rà soát, chọn lọc một số vấn đề khó, vướng mắc tập trung tháo gỡ, tạo chuyển biến rõ rệt, nhất là các dự án trọng điểm. Cần tập trung chăm lo giữ vững tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong thời gian tới, đồng chí Tổng Bí thư đề nghị cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phương châm tập trung, mạnh mẽ, quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả, nói đi đôi với làm.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm gia đình đồng chí Nguyễn Trung Hậu,
nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Nhân chuyến về công tác tại Ninh Thuận, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm gia đình đồng chí Nguyễn Trung Hậu, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

Trước đó, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Đảng bộ và nhân dân xã Phước Đại, huyện Bác Ái.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Đảng bộ xã Phước Đại,
huyện Bác Ái.
 
 
Lãnh đạo  Huyện ủy Bác Ái báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình kinh tế- xã hội địa phương.
 
 
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà lưu niệm cho cán bộ và nhân dân xã Phước Đại.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư xã Phước Đại, Bí thư Huyện ủy Bác Ái báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, xã và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014 và lắng nghe ý kiến cán bộ nhân dân xã Phước Đại, Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước những đổi thay trong cuộc sống của bà con.  Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, điều mà Tổng Bí thư trăn trở là hiện nay tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của cả xã và huyện còn rất cao. Tổng Bí thư cho rằng huyện Bác Ái có những điều kiện để giảm dần số hộ nghèo và xây dựng quê hương ngày càng phát triển, trong đó cần tiếp tục nỗ lực phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của cấp trên; tập trung nghiên cứu, tháo gỡ vướng mắc để xóa đói, giảm nghèo hiệu quả. Đồng chí đề nghị tỉnh cần quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch, nước sinh hoạt, cơ sở giáo dục phục vụ đời sống dân sinh, đảm bảo an sinh xã hội.

Nhân dịp này, đồng chí Tổng Bí thư đã tặng quà cho tập thể Đảng bộ, nhân dân xã Phước Đại, các Anh hùng LLVT, gia đình cách mạng và hưu trí tiêu biểu của huyện Bác Ái. Đồng thời đón nhận món quà đặc biệt là các vật dụng lao động sản xuất đặc trưng của đồng bào Raglai do Đảng bộ và nhân dân xã Phước Đại trao tặng đồng chí Tổng Bí thư.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đi khảo sát tuyến đường ven biển, khu nghỉ dưỡng cao cấp Amanơi.

Một số hình ảnh hoạt động của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm, làm việc tại tỉnh ta:

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chào mừng
đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại tỉnh ta.
 

 
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
 
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi cán bộ hưu trí và nhân dân huyện Bác Ái.
 
 
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho các gia đình cách mạng tiêu biểu huyện Bác Ái.
 
 
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận quà lưu niệm của cán bộ, nhân dân xã Phước Đại.
 
 
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ huyện Bác Ái.
 
 
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, nhân dân huyện Bác Ái.
 
 
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  với cán bộ và nhân dân huyện Bác Ái.