• Đại Nội mùa hoa ngô đồng
  • (NTO) Tháng Tư mùa Festival, du khách đến Huế không những thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, mà còn được thưởng ngoạn sắc hoa ngô đồng rộ nở. Đó là những cành hoa tím phớt hồng ôm choàng lên mái ngói đầu rồng của điện Thái Hòa, rực rỡ cao sang bên Tả Vu, Hữu Vu, đài các bên góc sân Đại Nội, quyến rũ bên những bức tường rêu cổ kính …
  • Theo sách Đại Nam nhất thống chí, các cây ngô đồng này trồng trong Hoàng thành dưới triều vua Minh Mạng, ở hai bên góc điện Cần Chánh, sau đó trồng nhiều nơi khác trong Đại Nội và các lăng vua nhà Nguyễn. Vì xuất phát từ nguồn gốc vương giả, nên thời xưa ngô đồng chỉ được trồng những nơi cao sang quyền quý. Ngày nay, ngô đồng được nhân giống trồng nhiều nơi xứ Huế, nhưng trổ bông đẹp nhứt vẫn là ngô đồng trong Đại Nội, có lẽ nhờ bên cạnh cung điện cổ kính.

    Năm nay giữa nắng vàng tháng Tư xứ Huế, ngô đồng đồng loạt trổ hoa lộng lẫy, trang điểm độc đáo cho những ngày lễ hội.

     
    Sân sau Điện Thái Hoà có nhiều cây ngô đồng.
     
     
     
    Cây bên trái phía sau Điện Thái Hoà.
     
     
     
    Cây ngô đồng bên Tả Vu.
     
     
     
    Cây góc sân Đại Nội.
     
     
    Cận ảnh thân cây.
     
     
    Cành hoa ôm phủ mái ngói.
     
     
    Lá già sắp rụng nhường cho nụ hoa sắp nở.
     
     
    Cành hoa nở tím phớt hồng.
     
     
     
    Các cành hoa bên Hữu Vu dưới nắng mùa hè gay gắt.
     
     
     
    Rực rỡ bên cạnh mái ngói cung điện.