Thông báo về diễn biến tình hình và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về việc khai thác Titan tại thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam

(NTO) Dự án khai thác khoáng sản Titan tại thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép số 33/GP-UBND, ngày 22-06-2012 cho Công ty TNHH MTV Quang Thuận (sau đây gọi tắt là công ty Quang Thuận), nhằm khai thác tận thu nguồn Titan nguyên liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

>> Tổ công tác của Tỉnh ủy: Triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xã Phước Dinh (Thuận Nam)

>> UBND tỉnh: Họp báo về vụ việc xảy ra tại dự án khai thác Titan tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam

Trong quá trình triển khai dự án do Công ty Quang Thuận chưa thực hiện các giải pháp đảm bảo môi trường nên dẫn đến tình trạng hụt nguồn nước ngầm, cát bay vào nhà dân, lấp mồ mã, sạt lở gần nhà dân, làm ảnh hưởng cuộc sống của nhân dân vùng dự án, tạo dư luận bất bình, phản ứng gay gắt của nhiều hộ dân địa phương. Trước tình hình trên, ngày 16-11-2012, UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản chỉ đạo Công ty Quang Thuận tạm ngừng hoạt động để khắc phục.

Ngày 20-3-2014, trong khi Công ty Quang Thuận đang tiến hành các công việc khắc phục như: dựng rào ngăn cát bay, tưới nước trồng cây xanh khu vực khai thác; một số hộ dân ở thôn Sơn Hải đã tụ tập đông người ngăn cản không cho thực hiện công việc của Công ty, nhằm chống đối, gây cản trở, không đồng tình cho Công ty Quang Thuận khai thác Titan.

Liên tiếp từ ngày 20 đến ngày 28-3-2014, người dân tiếp tục tập trung đến trụ sở xã Phước Dinh, sau đó kéo lên UBND tỉnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội, làm cản trở giao thông, với yêu cầu dừng ngay hoạt động khai thác Titan của Công ty Quang Thuận.

Trước tình hình trên, ngày 27-3-2014, UBND tỉnh đã có Công văn số 1418/UBND-KTN yêu cầu Công ty Quang Thuận đình chỉ ngay việc khai thác Titan của Công ty Quang Thuận tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam.

Hiện nay, Công ty Quang Thuận đang tiến hành tháo dỡ nhà xưởng và di dời ra khỏi địa bàn thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh. Do vậy, đề nghị bà con nhân dân thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh yên tâm sản xuất, trở lại cuộc sống bình thường, sớm ổn định trật tự an toàn xã hội.

Đối với tất cả những trường hợp có hành vi chống đối, gây thương tích người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đề nghị bà con nhân dân không nghe theo kích động, xúi giục của kẻ xấu, tụ tập đông người gây rối, cản trở giao thông, làm mất trật tự an toàn xã hội.