Thần dược “kem trộn” Không nên thử dù chỉ một lần

(NTO) Để có một làn da trắng mịn luôn là mong ước của phần lớn chị em phụ nữ. Trong những năm gần đây, phong trào tẩy trắng da bằng kem nở rộ như nấm sau mưa và để lại hậu quả đáng buồn khi chị em mắc phải sai lầm trong việc lựa chọn mỹ phẩm. Vì không phải kem làm trắng da nào cũng hiệu quả và an toàn.

Dạo một vòng các chợ Phan Rang, Thanh Sơn hay các quầy hóa mỹ phẩm trên địa bàn Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, chúng ta dễ dàng bắt gặp vô số các loại kem trộn, kem tẩy làm trắng da trôi nổi “cực kỳ hiệu quả” với đủ các tên mời chào với mục đích làm trắng da, do các “nhà sản xuất không rõ nguồn gốc” tự bào chế theo đủ loại công thức khác nhau để tạo thành một thứ "thần dược" gọi là “kem trộn”. Sau khi trộn, kem được vào các hủ nhựa đủ kích cỡ và tung ra thị trường với mức giá dao động từ 30.000 đến 300.000 đồng tùy theo khối lượng.

Sản phẩm kem trộn không nhãn mác được bán tại các chợ với giá 30.000đồng/hộp.

Khi được hỏi mua kem làm trắng da tại một quầy hóa mỹ phẩm ở chợ Thanh Sơn, chủ gian hàng đưa ra hộp kem màu trắng sữa dạng sệt và không có bất kỳ thông tin nào về sản phẩm cũng như xuất xứ, với giá bán 30.000 đồng. Trao đổi về thông tin và thành phần, chị giải thích: “Kem tự trộn rồi sang nhỏ ra từng hộp nên không có nhãn, theo công thức hẳn hoi nên em cứ yên tâm. Đây là loại chị bán chạy nhất, được rất nhiều người ưa chuộng, giá thấp lại hiệu quả nên bán được lắm. Đảm bảo chưa đầy một tuần da em sẽ trắng mịn hẳn lên”.

Với mức giá phù hợp, lại dễ dàng tìm kiếm và mang lại “kết quả” nhanh khiến nhiều bạn gái đã tự ý mua sử dụng, thậm chí là lạm dụng để làm trắng da toàn thân (hay còn gọi là kem body). Chị Phan Thị Diệu, ở khu phố 1, phường Đài Sơn, cho biết: Lúc trước da chị ngâm đen, được người bạn giới thiệu, chị dùng thử chỉ sau 7 ngày da mặt chị trắng sáng và láng mịn lên rất nhiều, sờ vào mịn như da em bé, thấy vậy chị mua thêm về xài cho toàn thân. Tuy nhiên, đến tháng thứ 6 thì mụn li ti bắt đầu nổi lên, thấy vậy chị ngừng bôi, không ngờ mụn nổi lên khắp người, hiện tại mỗi tuần chị phải đi điều trị tại Bệnh viện da liễu TP. Hồ Chí Minh, với chi phí rất cao.

Theo ý kiến của các nhà chuyên môn, thì thành phần chính của "kem trộn" làm trắng da thường bao gồm: Cortibion, Becozym, Aspirin pH8, vitamin E, thủy ngân… được bào chế theo một công thức rất đơn giản: chỉ cần nghiền các loại thuốc này lại với nhau tạo thành một hỗn hợp kem trộn. Đây là những thuốc có chức năng làm tẩy da mạnh nhưng gây rất nhiều phản ứng phụ nguy hiểm. Thủy ngân có thể ngấm qua da gây độc cho cơ thể như gây suy gan, suy thận. Corticoid thì nổi tiếng là “thần dược” làm đẹp tức thời. Khi dùng bôi vào da có tác dụng chống ngứa, chống viêm, chống sần sùi, vì vậy sau khi bôi một thời gian ngắn sẽ cảm thấy da mặt láng và đẹp hơn rõ rệt. Nhưng sau khi sử dụng lâu dài sẽ gây teo da hoặc dãn mạch máu, mỏng da, nhiễm trùng da, nổi mụn... Ngoài ra, kem trộn trắng da cấp tốc còn có thể dẫn đến tình trạng lệ thuộc corticoid, nghĩa là sau khi sử dụng kem trộn có thành phần này thì làn da rất khó thích ứng với sản phẩm khác, làm cho việc điều trị kéo dài, tốn kém.

Điều đó cho thấy, việc giải quyết hậu quả khi sử dụng các loại trộn thường gặp nhiều khó khăn và tốn không ít thời gian, công sức và tiền bạc. Vì vậy, khi chọn mỹ phẩm để sử dụng, chị em cần lưu ý đến thương hiệu, sản phẩm phải có chứng nhận của các cơ quan chức năng ngành Y tế, trên bao bì phải có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, ghi rõ thành phần để đảm bảo cho sức khỏe và nhan sắc.