Ninh Thuận: Họp mặt kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(NTO) Ngày 21-3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức họp mặt kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2014) và gặp mặt truyền thống Cựu cán bộ Đoàn khu VI, lần thứ 8.

Các đồng chí: Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Đại, Phó Chủ UBND tỉnh đã đến dự. Buổi họp mặt còn có sự tham dự của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dọn, Anh hùng Lao động Hồ Thị Lượm; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ban liên lạc Đoàn Khu VI, lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ cùng hơn 200 đại biểu là Cựu cán bộ Đoàn Khu VI và cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 3 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng. 

Đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt
 
 
 
Các đồng chí: Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Đại, Phó Chủ UBND tỉnh
và các đại biểu tham dự buổi họp mặt
 

Trong không khí đầm ấm các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Khu 6 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và quá trình 83 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của tổ chức Đoàn. Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế của tuổi trẻ, tiếp bước truyền thống, xây dựng hoài bão cách mạng, ý chí lập thân, lập nghiệp, đem sức trẻ, tài năng, trí tuệ, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ quê hương.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy gửi gắm sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo địa phương đến thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực hợp tác, chủ động, sáng tạo đưa phong trào Đoàn 3 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng ngày càng vững mạnh hơn. Riêng với Tỉnh đoàn Ninh Thuận, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho thanh niên sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên; hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, vươn lên lâp thân, lập nghiệp, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa
cán bộ Đoàn 

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng tặng sổ tiết kiệm
cho cựu cán bộ Đoàn khu VI. Ảnh: Sơn Ngọc

Tại buổi họp mặt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 29 cá nhân trong tỉnh có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 3 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng đã tặng sổ tiết kiệm cho 3 Cựu cán bộ Đoàn khu VI có hoàn cảnh khó khăn, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng.