• Những Người Đam Mê Chơi Chim Cảnh
  • (NTO) Trong những năm gần đây, nghề chơi chim cảnh của tỉnh ta phát triển. Các dịch vụ bán chim, lồng chim, thức ăn cho chim nở rộ để phục vụ người chơi chim cảnh.
  • Họ rất đam mê từ việc chăm sóc chim đến việc tập cho chúng hót và tham gia những cuộc thi chim cảnh trong và ngoài tỉnh. Những cuộc thi chim đem lại sự hào hứng, đam mê cho giới chơi chim. Những nghệ nhân đạt giải rất tự hào về những chú chim hót hay, nhảy đẹp của mình. Phóng viên báo Ninh Thuận ghi lại những hình ảnh của những người đam mê chơi chim cảnh:

    Anh Phạm Hữu Linh, khu phố 1, phường Đạo Long đang đưa chim đi tập hót.

    Khách đến mua lồng chim với giá 1 triệu đồng/1 chiếc.

    Anh Phạm Văn Huy đang tắm nắng chú chim chào mào cưng của mình.

    Anh Nguyễn Ngọc Thiện đang khoe những chú chim chích chòe lửa của mình.
     
     
    Nghệ nhân đạt giải nhì trong cuộc thi Tiếng hót chim chào mào tháng 1-2014 đang cho chim ăn.

    Những con dế làm thức ăn cho chim với giá 80 nghìn đồng /1 kg.
     
     
    Cào cào cũng là thức ăn cho chim, 2500 đồng / 1 bịch nhỏ.

    Dịch vụ cung cấp chim cảnh, lồng chim và thức ăn cho chim tại Tp.PR-TC.
     
     
    Những nghệ nhân nhận cờ lưu niệm top 20 cuộc thi TIếng hót chim chào mào lần I - 2014.
     
     
    Hai nghệ nhân nhận giải nhất - nhì trong cuộc thi Tiếng hót chim chào mào lần I - 2014.