Hội Cựu chiến binh tỉnh: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 2,5%

(NTO) Ngày 10-1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

Năm 2013, các cấp Hội CCB trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong năm, Hội CCB tỉnh đã kết nạp mới 306 hội viên, đạt 117%; 97,5% tổ chức cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh; 97,8% hội viên CCB gương mẫu; 97,4% gia đình CCB văn hóa. Ngoài thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Hội CCB các cấp tích cực thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, đẩy mạnh thực hiện phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên nghèo…. Bằng nguồn vốn nội lực, các cấp Hội đã giải quyết cho trên 3.900 lượt hội viên vay không lãi để giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống với số tiền trên 4 tỷ đồng; tranh thủ từ nhiều nguồn vốn và đóng góp của cán bộ, hội viên đến nay đã xóa 49 căn nhà tạm, xây dựng 6 căn nhà “Tình đồng đội” cho hội viên có khó khăn về nhà ở…

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho Hội CCB huyện Ninh Sơn.
 

Năm 2014, Hội CCB tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Phấn đấu kết nạp hội viên mới ít nhất đạt 90% trở lên; 97% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh; 95% hội viên CCB gương mẫu; hộ CCB nghèo giảm xuống dưới 2,5%; xây mới 5 căn nhà Tình đồng đội…

Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua cho Hội CCB huyện Ninh Sơn; tặng bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu năm 2013.