Cô giáo vùng cao làm theo Bác Hồ

(NTO) Cô giáo trẻ Chamaleá Thị Khuyên là điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua dạy giỏi của Trường TH Phước Thành A, huyện Bác Ái. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, cô luôn tận tâm với nghề và hết lòng yêu thương học sinh. Nội dung làm theo của cô giáo Chamaleá Thị Khuyên được thể hiện trong những việc làm thường ngày, thu hút học sinh gắn bó với trường lớp học tập chăm ngoan.

Cô giáo trẻ Chamaléa Thị Khuyên tận tâm chăm lo dạy dỗ học sinh xã vùng cao Phước Thành

Thầy giáo Nguyễn Văn Hồng, Phó Hiệu trưởng nhà trường đưa chúng tôi đến thăm lớp 1A do cô giáo Khuyên làm chủ nhiệm. Lớp học được trang trí hình ảnh sinh động, học sinh đồng phục áo trắng quần xanh sạch đẹp. Cô Khuyên đang dạy môn tiếng Việt cho 18 học sinh con em đồng bào Raglai địa phương. Tốt nghiệp Trung cấp Giáo dục tiểu học hệ cử tuyển niên khóa 2004- 2007 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận, Chamaleá Thị Khuyên trở về quê bám trường, bám lớp chăm lo dạy chữ cho đàn em thân yêu. Cô gần gũi yêu thương tận tình hướng dẫn các em làm quen với tiếng Việt, biết làm những bài toán đơn giản, biết gắn kết sinh hoạt tập thể. Trong quá trình giảng dạy, cô sử dụng tiếng Việt phổ thông kết hợp tiếng Raglai giúp học sinh lớp 1 nắm chắc nội dung bài học.

Học trò của cô giáo Khuyên đều là em cháu thôn xóm nên cô biết rõ hoàn cảnh của từng em. Những em vắng học không lý do đều được cô gặp gỡ cha mẹ tìm hiểu nguyên nhân, vận động phụ huynh đưa các em trở lại lớp học. Những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô Khuyên tặng quần áo giúp các em có đủ điều kiện đến trường. Học sinh luôn quây quần bên cô giáo trẻ với tình cảm thân thiết của người chị đối với đàn em thân yêu. Những năm học vừa qua, học sinh lớp 1, do cô Khuyên chủ nhiệm có phong trào thi đua học tốt được Ban giám hiệu nhà trường biểu dương. Mục tiêu trong năm học 2012- 2013, lớp 1 A do cô làm chủ nhiệm thực hiện chương trình học 2 buổi/ngày, phấn đấu duy trì sĩ số đạt 100% và 95% học sinh có học lực từ trung bình trở lên.

Tranh thủ thời gian nghỉ hè, Chamaleá Thị Khuyên học tập nâng chuẩn nghiệp vụ sư phạm. Sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng năm 2011, cô đang tiếp tục theo học năm thứ nhất Đại học Sư phạm hệ từ xa tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh. Khuyên luôn học hỏi giáo viên có nhiều kinh nghiệm chuyên môn, giúp cô nâng cao phương pháp giảng dạy. Năm học 2009- 2010, Chamaleá Thị Khuyên xuất sắc đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Năm học 2012- 2013, cô tiếp tục đoạt giải Ba giáo viên dạy giỏi cấp huyện, chuẩn bị tham dự kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ hai. Cuối năm 2010, cô giáo trẻ Chamaleá Thị Khuyên 23 tuổi đời được tập thể giáo viên Trường TH Phước Thành tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Cô tập hợp công đoàn viên thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và chăm lo nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên. Trong hai năm học vừa qua, Công đoàn nhà trường được Liên đoàn Lao động huyện Bác Ái công nhận đơn vị vững mạnh; cô Khuyên được khen thưởng Chủ tịch Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tháng 7- 2012, Chamaeá Thị Khuyên vinh dự được kết nạp vào Đảng, đánh dấu bước phát triển mới đối với cô giáo trẻ tận tâm chăm lo sự nghiệp trồng người ở xã vùng cao Phước Thành.

“Em rất cảm động khi đọc những mẩu chuyện kể về tình cảm thân thương của Bác Hồ dành cho thiếu nhi Việt Nam. Tuy bận trăm công ngàn việc nhưng Bác vẫn luôn dành thời gian đến thăm thiếu nhi nuôi dưỡng tại trại mồ côi Kim Đồng, thăm thiếu nhi miền Nam ra Bắc học tập, tặng quà cho nhi đồng đón tết Trung thu, chăm sóc bữa ăn cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số…Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, em tâm niệm bản thân luôn nỗ lực nâng cao kiến thức chuyên môn, tận tâm với nghề dạy học, hết lòng yêu thương học sinh. Em rất hạnh phúc khi nhìn thấy các em học sinh chăm ngoan, học hành tiến bộ!”, cô giáo trẻ Chamaleá Thị Khuyên bộc bạch niềm vui.