• Lễ hội Katê của đồng bào Chăm
  • Trong 3 ngày 16, 17 và 18-10, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận mừng đón Lễ hội Katê 2020.
  • Lễ hội tưng bừng diễn ra tại các đền tháp: Pôklong Garai (phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm); Pô Rômê và Pô Inư Nưgar (Phước Hữu, Ninh Phước). Lễ hội Katê của người Chăm Ninh Thuận được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm tặng quà, chúc mừng các vị chức sắc và đồng bào Chăm vui đón Katê đầm ấm, vui tươi, an toàn, hạnh phúc… Lễ hội thu hút nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, du khách trong và ngoài nước, nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh đến tham dự. Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh tại Lễ hội Katê 2020.

    Đồng bào Chăm Bàlamôn vui mừng đón mừng Lễ hội Katê năm 2020. Ảnh: Văn Nỷ
     
     
    Hàng ngàn đồng bào Chăm cùng du khách trong và ngoài nước về dự Lễ hội Katê 2020
    tại tháp Pôklong Garai, phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Ảnh: Văn Miên
     
     
    Các thiếu nữ Chăm lưu lại khoảnh khắc Lễ hội Katê năm 2020 diễn ra tại tháp Pôklong Garai . Ảnh: Văn Nỷ

    Nghi thức rước y trang tại tháp Pôklong Garai. Ảnh: Văn Nỷ
     
     
    Các chức sắc Bàlamôn thực hiện nghi thức cúng mở cửa tháp Pôklong Garai. Ảnh: Văn Miên
     
     
    Các thiếu nữ Cham biểu diễn dân vũ đặc sắc đón mừng Lễ hội Katê 2020. Ảnh: Văn Nỷ 
     
     
    Chương trình biểu diễn văn nghệ đặc sắc tại khuôn viên tháp Pôklong Garai. Ảnh: Văn Nỷ
     
     
     
    Đồng bào Chăm trưng bày lễ vật cúng tổ tiên tại tháp Pôklong Garai. Ảnh: Văn Nỷ
     
     
    Du khách tham quan tại Tháp Pô Rômê thôn hậu Sanh, xã Phước Hữu (Ninh Phước). Ảnh: Văn Miên
     
     
    Các thiếu nữ Chăm biểu diễn múa quạt mừng Lễ hội Katê 2020 tại thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu (Ninh Phước). Ảnh: Văn Miên
     
     
    Đội văn nghệ Raglai xã Phước Hà giao lưu với thôn Hậu Sanh xã Phước Hữu (Ninh Phước) biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại Lễ Hội Katê 2020. Ảnh: Văn Miên