Hưởng ứng ngày Thế giới nước:

Giao lưu văn nghệ: “Dòng sông quê hương”

Tối 21-3, Tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh, Bộ tài nguyên môi trường phối hợp với UBND tỉnh tổ chức giao lưu văn nghệ: Dòng sông quê hương.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới nước năm 2011, với mục đích góp phần giáo dục ý thức cộng đồng trong việc sử dụng tài nguyên nước. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thái Lai, Thứ trưởng Bộ TN&MT, Trưởng Ban Chỉ đạo các sự kiện kỷ niệm Ngày Nước thế giới 2011; Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo các sự kiện Ngày nước Thế giới 2011; Các đồng chí trong Ban chỉ đạo các sự kiện Ngày nước Thế giới 2011 cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành và đặc biệt là hàng trăm Đoàn viên, Thanh niên, đội viên đến từ các trường học trong tỉnh.

    Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai xem tranh Thiếu nhi

Đúng với chủ đề và thông điệp của Ngày nước Thế giới, những tiết mục tham gia đêm giao lưu là những ca khúc, điệu múa, tiểu phầm (như: Giọt nước, giọt vàng, Bến nước tình yêu, Dòng sông và Tiếng hát,…) vừa mang đậm nét văn hóa quê hương Ninh Thuận vừa thể hiện được sự quý giá của nguồn nước. Đêm giao lưu còn có phần hùng biện với chủ đề “Nước cho phát triển đô thị” của 4 em học sinh đến từ các trường: THPT Chuyên Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Trãi, THPT Chu Văn An và CLB “Dòng sông quê em” thuộc trường THCS An Dương Vương. Ngoài các màn trình diễn trên sân khấu, Ban tổ chức cũng dành một phần chương trình để tổ chức giao lưu với khán giả thông qua những câu hỏi liên quan đến tài nguyên nước và Ngày nước Thế giới 2011.

Một tiết mục trong đêm giao lưu văn nghệ

Cùng với đêm giao lưu văn nghệ, Tại Nhà văn hóa tỉnh cũng tổ chức triển lãm tranh, ảnh với chủ đề về nước. Đặc biệt, có sự tham gia của 28 bức tranh được chọn lọc từ hàng ngàn bức tranh của thiếu nhi trên mọi miền cả nước.