• Những chiếc cầu nối nhịp bờ vui
  • (NTO) Những năm qua, từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, tỉnh ta đã đầu tư xây dựng nhiều chiếc cầu hiện đại có kết cấu vững chắc, tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân giữa các vùng trong tỉnh; đồng thời góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn với đô thị. Nhờ đó, người dân có điều kiện mở rộng giao thương, sản xuất hàng hóa, quan trọng để góp phần phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương trong tỉnh phát triển.

    Cầu Ninh Chữ (huyện Ninh Hải), có tổng chiều dài 511m, được đầu tư gần 300 tỷ đồng,
    nối liền tuyến giao thông Tp. Phan Rang - Tháp Chàm với đường 702 thuộc huyện Ninh Hải.
     
     
    Cầu An Đông ( Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) có chiều dài 3.450 m, với tổng mức đầu tư 1.327 tỷ đồng.
    Nối liền tuyến đường ven biển góp phần phát triển du lịch.
     
    Cầu Hạ lưu Sông Cái ở xã Phước Hòa (Bác Ái), tạo thông suốt cho cả tuyến giao thông tại các xã vùng cao,
    giúp người dân địa phương có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.