• Ngày hội gốm Chăm Bàu Trúc
  • (NTO) Ngày 8-12, làng gốm Bàu Trúc (Phước Dân, Ninh Phước) tiếp đón trên 50 nhà khoa học trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu nghệ thuật chế tác gốm của đồng bào Chăm địa phương.
  • Tham quan làng gốm Bàu Trúc là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm” diễn ra tại tỉnh ta. Các nhà khoa học và đông đảo du khách đến tham quan tạo thành không khí vui tươi ngày hội lớn của làng gốm cổ xưa nhất Đông Nam Á.

    Phóng viên Báo Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh hoạt động của các nhà khoa học
    và du khách đến với làng gốm Bàu Trúc:

    Nhân dân làng gốm Bàu Trúc phấn khởi đón mừng các nhà khoa học và du khách
    đến tham quan làng nghề.
     
     
    Các nhà khoa học trong và ngoài nước đến tham quan HTX Gốm Chăm Bàu Trúc.
     
     
    Nghệ nhân nhào đất nguyên liệu chế tác gốm Chăm Bàu Trúc.
     
     
    Thiếu nữ Chăm làng Bàu Trúc từ 13-15 tuổi bắt đầu học làm gốm.
     
     
    Nghề làm gốm làng Bàu Trúc mẹ truyền con nối từ thế kỷ thứ XIII đến nay.
     
     
     
    Các nghệ nhân chế tác gốm phục vụ việc nghiên cứu nghệ thuật làm gốm Chăm Bàu Trúc.
     
     
     
    Các nhà khoa học đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản nghiên cứu nghệ thuật làm gốm của đồng bào Chăm.
     
     
    Gốm mỹ nghệ của làng Bàu Trúc được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng.
     
     
    Du khách thích thú với sản phẩm gốm mỹ nghệ Bàu Trúc.
     
     
    Nghệ nhân làng Bàu Trúc biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm phục vụ các nhà khoa học
    và du khách đến tham quan làng nghề.