Trường THPT Chu Văn An: Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt

(NTO) Đồng chí Nguyễn Bá Ninh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) giới thiệu Trường THPT Chu Văn An là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua dạy tốt- học tốt. Tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường đoàn kết tận tâm chăm lo đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho tỉnh ta. Qua 20 năm thành lập và phát triển, mái trường mang tên nhà giáo lỗi lạc Chu Văn An thực sự trở thành cơ sở giáo dục uy tín, đào tạo nhiều thế hệ học sinh (HS) trưởng thành, tích cực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Đến Trường THPT Chu Văn An, chúng tôi ghi nhận hoạt động dạy và học diễn ra nền nếp, thân thiện; môi trường giáo dục xanh- sạch- đẹp. Cơ sở vật chất được nhà trường huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng khá tốt đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học trong thời đại công nghệ 4.0. Tất cả các phòng học đều được lắp đặt thiết bị nghe nhìn kết nối internet, giáo viên ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy tạo môi trường giáo dục trực quan sinh động thu hút HS chuyên cần học tập. Thầy giáo Lương Văn Lân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Cơ sở hiện có 25 phòng học, 11 phòng chức năng, 9 phòng hiệu bộ và nhà tập đa năng được đầu tư xây dựng khang trang tọa lạc trên khu đất rộng 1,8 ha thuộc địa bàn phường Phước Mỹ, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm. Nhà trường được thành lập chính thức đi vào hoạt động từ năm học 1998-1999, trên cơ sở hợp nhất Trường HS giỏi và HS các lớp phân ban của Trường THPT Nguyễn Trãi. Buổi đầu thành lập, nhà trường đảm nhận giảng dạy cho 1.575 HS từ lớp 10 đến lớp 12. Ngay trong năm học đầu tiên, đội ngũ thầy, cô giáo tận tâm giảng dạy HS đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Cụ thể, toàn trường có 63% số HS xếp loại học tập khá- giỏi; 36 HS giỏi cấp tỉnh; 8 HS giỏi cấp quốc gia; 19 HS đạt giải Olympic truyền thống 30-4; 577 HS lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT, đạt 99,1% số dự thi; 18 giáo viên dạy giỏi cấp trường; 7 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Tiết học môn Ngữ văn của cô trò lớp 12A13, Trường THPT Chu Văn An.

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ thầy cô giáo Trường THPT Chu Văn An có tinh thần trách nhiệm cao với nghề nghiệp, giàu lòng thương yêu, tận tâm dạy dỗ HS. Từ mái trường này đã có trên 11.300 HS tốt nghiệp THPT; nhiều em tiếp tục học lên cao trở thành cán bộ quản lý, bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, doanh nhân tiêu biểu. Trong đó có những HS đạt danh hiệu thủ khoa trong các kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học như em Đỗ Trần Kim Trinh đỗ thủ khoa Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (năm 2014); em Hồ Thị Ánh đỗ thủ khoa khối B Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (năm 2005); em Phan Ngọc Anh đỗ thủ khoa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (năm 2007)… Tính riêng kỳ thi THPT quốc gia năm học 2017- 2018 vừa qua, nhà trường có 602 thí sinh đỗ/610 thí sinh dự thi, đạt 98,6%, cao hơn 3% so với tỷ lệ tốt nghiệp toàn tỉnh. Hằng năm, nhà trường có trên 75% HS tốt nghiệp THPT trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Trong bảng thành tích của nhà trường còn tỏa sáng sắc màu của 152 tấm huy chương qua các kỳ thi Olympic 30-4 truyền thống; 464 HS giỏi cấp tỉnh; 113 HS giỏi cấp quốc gia; 3 giải thưởng sáng tạo KHKT cấp tỉnh và 2 giải thưởng cấp quốc gia…

Trong 20 năm qua, Trường THPT Chu Văn An luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc và tặng Bằng khen tập thể Lao động Xuất sắc. Nhà trường có 3 cán bộ quản lý, giáo viên được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và 19 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Toàn trường hiện có 115 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn và trên chuẩn nghiệp vụ đảm nhận giảng dạy cho 1.838 HS, biên chế 24 lớp. Mục tiêu của nhà trường trong năm học 2018- 2019, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu đến cuối năm học có trên 35 % số HS xếp loại học tập khá-giỏi; duy trì sĩ số 98,5%; HS lên lớp đạt 99,6%; HS lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98%...

Thầy giáo Lương Văn Lân, chia sẻ niềm vui trong dịp chào mừng 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 20 năm thành lập trường: Bất luận trong mọi hoàn cảnh dù có khó khăn đến đâu thì đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên vẫn phải nỗ lực vươn lên thi đua dạy tốt -học tốt, tất cả vì sự tiến bộ của HS thân yêu. Nhà trường vững bước tiếp tục chăm lo đào tạo các thế hệ HS vừa hồng vừa chuyên xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ và nhân dân tỉnh nhà.