Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm các mô hình trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn Tp.Phan Rang - Tháp Chàm

(NTO) Ngày 1-11, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm Cơ sở Nho giống Sáu Lang, khu phố 2, phường Mỹ Hải; Trang trại chăn nuôi bò giống, bò vỗ béo của Công ty TNHH Phương Thảo, thôn Cà Đú 1, xã Thành Hải và hộ Lê Tấn Quý, khu phố 8, phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại những nơi đến thăm, chủ các cơ sở, trang trại bày tỏ lòng vui mừng trước sự quan tâm của tỉnh trong việc hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi, cung cấp giống mới, chuyển giao khoa học- kỹ thuật để thực hiện mô hình sản xuất có hiệu quả. Với sự đầu tư ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm nho giống của Cơ sở Nho giống Sáu Lang đạt chất lượng cao, tạo uy tín trên thị trường. Trung bình mỗi năm cơ sở xuất ra thị trường khoảng 1 triệu cây giống, doanh thu đạt 4 tỷ đồng. Các mô hình nuôi bò sinh sản, bò vỗ béo cũng cho thu nhập cao nhờ có cách làm sáng tạo.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm Cơ sở Nho giống Sáu Lang

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần vượt khó, tìm tòi sáng tạo trong lao động sản xuất của các chủ cơ sở trồng trọt, chăn nuôi thực hiện các mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, đây là bước phát triển mới trong sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, tỉnh khuyến khích mở rộng. Đồng chí đề nghị ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương phối hợp chặt chẽ với nông dân chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, thông tin, phổ biến công nghệ mới, nhân rộng mô hình sản xuất.