Malaysia tìm biện pháp tăng lượng du khách Trung Quốc

The Star ngày 16-10 dẫn lời Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết chính phủ nước này sẽ tìm cách cắt giảm chi phí dịch vụ làm visa cho du khách Trung Quốc nhằm tăng lượng du khách Trung Quốc đến thăm quốc gia Đông Nam Á này.

Phát biểu trước Hạ viện, Thủ tướng Mahathir thừa nhận gần đây có sự sụt giảm về lượng khách du lịch Trung Quốc đến Malaysia. Tuy nhiên, ông Mahathir bác bỏ thông tin cho rằng sự sụt giảm này có liên quan đến việc chính phủ của ông gần đây hủy bỏ một số dự án đầu tư lớn với cường quốc châu Á này.

Theo Thủ tướng Mahathir, để tăng lượng khách Trung Quốc, Malaysia cần bảo đảm chi phí làm visa ở mức không quá cao, đồng thời tìm cách đẩy nhanh tiến trình cấp visa cho du khách. Với những biện pháp này, ông tin tưởng rằng trong thời gian tới, lượng khách Trung Quốc đến Malaysia sẽ tăng trở lại.

Tổng cục Du lịch Malaysia cho biết, trong năm 2017, nước này đã đón trên 2,28 triệu du khách Trung Quốc, thu về khoảng 13 tỷ ringgit (trên 3,1 tỷ USD).