Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023

Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển

(NTO) Trong 2 ngày 20 và 21-9, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội vinh dự đón tiếp các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham dự Đại hội còn có lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh: Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và 220 đại biểu chính thức đại diện cho trên 49.000 hội viên, nông dân toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân (HVND) thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X). Các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là 3 phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo HVND tích cực tham gia. Trên các lĩnh vực công tác: tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn... được các cấp Hội tích cực thực hiện, đóng góp quan trọng phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN và tạo diện mạo mới cho các vùng nông thôn ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
tặng quà cho lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh.

Với chủ đề “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển”, Đại hội đã đề ra nhiệm vụ, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2018-2023: Vận động nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập hợp, vận động cán bộ, HVND tham gia lao động sản xuất, phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN. Tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của HVND. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam vững mạnh, giữ vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ mới, 100% cán bộ, HVND được tuyên truyền quán triệt và học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ thị, nghị quyết của Hội. Hàng năm phát triển ít nhất 3.000 hội viên mới; có từ 85% cơ sở Hội trở lên khá và vững mạnh, không có cơ sở Hội yếu kém; có từ 60% hộ hội viên đăng ký phấn đấu và có từ 50% hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 100% Hội Nông dân các cấp tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những thành quả đã đạt được của các cấp Hội Nông dân trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu Hội Nông dân tỉnh tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2018-2023 (Toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Thanh được đăng trên Báo in và Báo điện tử Ninh Thuận):

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa
chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: V.M

Đại hội đã bầu BCH Hội Nông dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 31 thành viên. Đồng chí Kiều Như Bổn được bầu lại giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Yến và Nguyễn Văn Tính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Đại hội đã bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.