Bộ CHQS tỉnh và Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp hoạt động

(NTO) Ngày 16-7, Bộ CHQS tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp hoạt động giai đoạn 2013-2018 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2022.

Giai đoạn 2013-2018, Bộ CHQS tỉnh và Tỉnh đoàn đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động. Nổi bật là công tác tổ chức tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên-thanh niên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào Đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua 5 năm triển khai chương trình phối hợp hoạt động, đã có hơn 2.000 lượt ĐV-TN tham gia các hoạt động, đóng góp hơn 7.400 ngày công lao động, sửa chữa 75 ngôi nhà; giúp nông dân thu hoạch gần 200 ha lúa; tu sửa 25,3km đường liên thôn, liên xã; nạo vét gần 15km kênh mương nội đồng; xây dựng 9km đường bê tông; tham gia khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.200 lượt người dân; thăm, tặng quà cho gia đình chính sách với số tiền trên 150 triệu đồng; xây dựng 10 nhà đồng đội, 10 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1,42 tỷ đồng …

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Tỉnh đoàn ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2022.

Trong giai đoạn 2018-2022, Bộ CHQS tỉnh và Tỉnh đoàn thống nhất ký kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động trên 6 nội dung chính. Trong đó, tập trung phối hợp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh-thiếu niên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng của các cơ quan quân sự; phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh…