Thành Tín đón mừng Ramưwan

(NTO) Đến thôn Thành Tín, xã Phước Hải (Ninh Phước) những ngày này, chúng tôi cảm nhận không khí rộn ràng chuẩn bị đón Ramưwan của đồng bào Chăm theo đạo Bàni đang lan tỏa khắp đường làng, ngõ xóm.

Là địa phương duy nhất của xã Phước Hải có đồng bào Chăm sinh sống, thôn Thành Tín hiện có trên 1.000 hộ dân, với trên 540 nhân khẩu. Đời sống của bà con ở đây chủ yếu bằng nghề nông. Ông Kiều Thanh Phiên, Trưởng thôn Thành Tín, cho biết: Những năm qua, người dân trong thôn đều vui mừng vì được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng đường bê tông sạch- đẹp, đi lại thuận tiện. Mặt khác, nhờ tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng và áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nên đời sống của bà con trong thôn từng ngày khởi sắc, số hộ khá, giàu tăng lên, hộ nghèo giảm xuống còn 4,3%.

Toàn thôn hiện có 168 ha đất trồng lúa, mỗi năm sản xuất 2 vụ. Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng theo mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa cho năng suất đạt bình quân 70 tạ/ha/vụ. Riêng 820 ha đất màu sản xuất các loại cây như: nho, táo và rau màu các loại. Bên cạnh đó, bà con còn phát triển chăn nuôi các loại gia súc có sừng như: bò, dê, cừu…theo hướng trang trại, với số lượng tổng đàn trên 3.400 con. Nhờ đó, đời sống người dân nơi đây ngày càng được cải thiện.

Bộ mặt nông thôn mới của làng Chăm Thành Tin ngày càng khởi sắc.

Không chỉ chịu khó làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, bà con trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, quy ước của thôn, đơn giản hóa việc tang lễ, lễ hội…; đảm bảo an ninh, trật tự; đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, tình cảm làng xóm được thắt chặt. Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân đã phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia, đóng góp ngày công và 370 triệu đồng xây dựng sân vận động, nhà truyền thống, các tuyến đường nội thôn…nên bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến nay, các tuyến đường nội thôn được bê tông hóa trên 95%; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, sử dụng nước hợp vệ sinh…

Về Thành Tín những ngày này, thật nhộn nhịp, khắp nơi trong thôn các gia đình đều rộn ràng trang trí nhà cửa, làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp để đón Ramưwan. Bà Kiều Thị Thu, một người dân trong thôn phấn khởi: Ramưwan là dịp để con cháu nhớ đến tổ tiên, ông bà, các đấng sinh thành và cầu nguyện cho làng xóm được bình yên, nhà nhà sung túc, người người được an lành, hạnh phúc, mùa màng tươi tốt…

Ông Kiều Thanh Phiên cho biết thêm: Để bà con vui đón Ramưwan năm 2018, với tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, đậm đà bản sắc dân tộc, Ban Quản lý thôn đã họp triển khai đến các thành viên để vận động bà con tập luyện các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, tổ chức giải bóng chuyền và các trò chơi dân gian phục vụ người dân.