DỰ ÁN HỖ TRỢ TAM NÔNG:

Vai trò đồng hành cùng dự án của cơ sở kinh doanh gia súc

(NTO) Theo giới thiệu của Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh (PCU), chúng tôi có dịp tiếp cận với Cơ sở Kinh doanh gia súc Nguyễn Văn Huynh (thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, Ninh Sơn). Là cơ sở chuyên kinh doanh bò, dê, cừu, heo, cho đến nay, đây vẫn là cơ sở kinh doanh chủ lực đóng vai trò đồng hành trong phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi bò thuộc vùng dự án huyện miền núi Bác Ái.

Chủ cơ sở, anh Nguyễn Văn Huynh cho biết: “Cơ sở chúng tôi được trúng thầu cung cấp giống bò nuôi cho Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh từ tháng 8-2014, đến năm 2015 đã giao được 110 con bò ở 2 xã Phước Bình, Phước Thành và 25 con bò ở xã Phước Trung, đều là loại bò cân nặng trung bình 182kg, giá 20 triệu đồng/con, bò nuôi đều khỏe mạnh và đa số đã sinh sản. Hiện nay, chúng tôi tiếp tục giao bò cho xã Phước Đại”.

Người dân Phước Đại (Bác Ái) trực tiếp đến nhận bò tại trại nuôi do cơ sở giao.

Gần cuối tháng 1-2016, cùng với các cán bộ PCU, chúng tôi đến Bác Ái tìm hiểu việc giao bò lần 4 của cơ sở, cũng là đợt cuối của năm kế hoạch cho các nhóm cùng sở thích (CIG) nuôi bò ở xã Phước Đại. Trong đợt này có 20 con bò cái sinh sản được giao cho 20 CIG nuôi, trung bình mỗi con bò 2 năm tuổi, có trọng lượng từ 240kg trở lên, trị giá 26 triệu đồng. Anh Chamaléa Ốc, cán bộ thú y xã Phước Đại, nhận xét: “Bò giao đều đã được tiêm phòng, kiểm dịch chặt chẽ, phải nói chất lượng bò giao lần này rất tốt”. Điều đáng nói là việc giao bò được tiến hành công khai, minh bạch, người dân được quyền lựa chọn và sau đó thống nhất bốc thăm nhận bò một cách công bằng, dân chủ. Anh Ca-dá Hiếu (thôn Tà Lú 2) và chị Pi-năng Thị Nga (thôn Châu Đắc) đều cho biết họ rất hài lòng vì được nhận bò “đẹp”.

Để đáp ứng yêu cầu của người dân là được đến tận chuồng trại của cơ sở cung ứng, trực tiếp nhìn và lựa chọn mới chịu nhận bò, Cơ sở Kinh doanh gia súc Nguyễn Văn Huynh phải thuê chiếc xe 29 chỗ chở bà con đi và về. Sau khi bốc thăm, đồng ý, dưới sự chứng kiến và kiểm tra dịch bệnh chặt chẽ của cán bộ thú y huyện, xã trước khi giao nhận, bò sẽ được cơ sở thuê xe tải vận chuyển lên Phước Đại, giao tận nhà của từng hộ hưởng lợi. Trong vai trò đồng hành của mình, điều đáng chú ý là việc bảo hành bò nuôi trong 12 tháng của Cơ sở Kinh doanh gia súc Nguyễn Văn Huynh. Theo cam kết, sau thời gian nuôi 6 tháng, nếu bò cái do cơ sở cung cấp không sinh sản được, cơ sở sẽ đổi lại bò cái khác cho các hộ tái nuôi, trường hợp bò bị tai nạn chết phải xẻ thịt, cơ sở sẽ thu mua lại theo giá thị trường. Để thực hiện cam kết về bảo hành, cơ sở luôn chuẩn bị 80 con bò nuôi nhốt trong trại riêng, sẵn sàng hoán đổi cho các CIG nuôi bò sinh sản ở huyện miền núi Bác Ái.

Trước khi tham gia Dự án hỗ trợ Tam nông tỉnh, Cơ sở Kinh doanh gia súc Nguyễn Văn Huynh đã thiết lập quan hệ kinh doanh với các đầu mối tiêu thụ bò tại tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai. Xuất thân từ một hộ nông dân chăn nuôi bò bình thường, qua nhiều năm làm thêm nghề thu mua gia súc, anh Huynh được biết đến như đầu mối cung cấp bò đáng tin cậy và dần phát triển thành cơ sở kinh doanh như hiện nay. Theo anh Trương Trường Hân, cán bộ chuyên môn PCU, từ bề dày kinh nghiệm và uy tín có được, Cơ sở Kinh doanh gia súc Nguyễn Văn Huynh được PCU và Ban Hỗ trợ Kinh doanh nông nghiệp huyện (DASU) Bác Ái chọn là đơn vị cung ứng bò nuôi sinh sản. Ngoài bò, với đàn dê, cừu trên 200 con và đàn heo đen đang gầy giống, cơ sở đang hướng đến cung ứng các vật nuôi nói trên cho vùng dự án miền núi Bác Ái.