Hội Nông dân xã Bắc Phong gắn thi đua sản xuất giỏi với đoàn kết xây dựng nông thôn mới

(NTO) Hội Nông dân xã Bắc Phong (Thuận Bắc) có hơn 1.160 hội viên sinh hoạt tại 4 chi hội và 12 tổ hội. Những năm qua, cán bộ, hội viên luôn nhận thức rõ ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xem đây là nhiệm vụ làm thường xuyên, động lực để vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Để tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, hàng năm, BCH Hội xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện với nhiều hoạt động, việc làm cụ thể, với phương châm “cán bộ đi trước, làng nước theo sau”. Ông Nguyễn Kim Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã, cho biết: Điều ghi nhận là tất cả cán bộ Hội luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, năng nổ, nhiệt tình, hết lòng với công tác Hội, tất cả vì mục tiêu chăm lo đời sống cho hội viên. Nhờ đó, mỗi khi phát động bất cứ phong trào nào đều luôn được hội viên nhiệt tình hưởng ứng”.

Nông dân Võ Mạnh Thanh (thôn Mỹ Nhơn)
thu lãi trên 300 triệu đồng/năm nhờ chăn nuôi, trồng trọt.

Học tập Bác thi đua lao động, đổi mới sản xuất, đoàn kết giúp nhau vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững là nội dung trọng tâm của Hội triển khai đến các hội viên. Để thực hiện có hiệu quả nội dung này, Hội thường xuyên tham mưu, phối hợp với Hội cấp trên, chính quyền địa phương, các ngành chức năng tổ chức tập huấn, dạy nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học- kỹ thuật và nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có giá trị kinh tế cao…giúp hội viên nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất cho năng suất, lợi nhuận cao. Điển hình trong các mô hình phải kể đến mô hình “Sản xuất lúa giống áp dụng 1 phải, 5 giảm” được triển khai từ năm 2013, đến nay đã nhân rộng trên 80% diện tích trồng lúa toàn xã, nâng cao lợi nhuận từ 10-15 triệu đồng/ha so với phương pháp trồng lúa thương phẩm truyền thống trước đây.

Ngoài việc nâng cao giá trị cây lúa, Hội Nông dân xã còn tập trung vận động bà con thực hiện tốt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tận dụng các lợi thế của địa phương để phát triển. Nhằm ứng phó với đợt nắng hạn kéo dài trong thời gian qua, hơn 18 hộ nông dân ở thôn Ba Tháp mạnh dạn chuyển đổi hơn 35 ha đất lúa gò thiếu nước sang trồng bắp lai, đậu xanh cho thu nhập cao; 9 hộ ở thôn Mỹ Nhơn đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm duy trì tốt sản xuất rau màu. Ngoài ra, hầu hết các hộ đều chuyển đổi một phần diện tích trồng lúa sang trồng cỏ để nuôi bò, dê, cừu thực hiện mô hình nuôi trồng khép kín, tăng thu nhập. Hiện tổng đàn gia súc của xã đã lên đến 12.000 con. Đặc biệt đối với các hội viên nghèo, Hội còn quan tâm tham mưu với chính quyền, cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế thông qua các chương trình như: cho vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ hơn 11 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới hơn 50 ngôi nhà Đại đoàn kết… nhờ đó tỷ lệ hộ nông dân nghèo giảm hàng năm, hiện xuống còn gần 4,5%.

Không chỉ chăm chỉ làm ăn, hội viên nông dân của xã còn là điển hình trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó nổi bật nhất là phong trào hiến đất làm đường, làm kênh mương với tổng diện tích lên đến hàng ngàn m2. Ông Nguyễn Kim Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã phấn khởi cho biết thêm: Thông qua các phong trào thi đua, nhất là đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chương trình xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân có thêm động lực, từ đó mạnh dạn hơn, tư duy hơn, đoàn kết hơn trong sản xuất cũng như ngày càng ý thức thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng.. Thời gian qua có rất nhiều tấm gương về ý chí vượt khó thoát nghèo vươn lên làm giàu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tự nguyện hiến đất xây dựng nông thôn mới”. Điển hình như ông Võ Mạnh Thanh, ở thôn Mỹ Nhơn, lập gia đình với đôi bàn tay trắng, nhưng nhờ chịu khó làm ăn, hiện ông có trong tay hơn 1 ha đất sản xuất và 14 con bò sinh sản. Lợi nhuận trung bình mỗi năm của gia đình ông lên đến trên 300 triệu đồng. Hưởng ứng xây dựng nông thôn mới, ông tự nguyện hiến gần 200m2 đất của gia đình giúp xã mở rộng đường giao thông…

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng thiết thực, hiệu quả, thời gian tới, Hội Nông dân xã tích cực tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương, ngành chức năng chuyển giao tiến bộ KHKT nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi giúp hội viên nông dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Đồng thời phát huy vai trò cán bộ Hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước về phát triển KT-XH, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng với vai trò nòng cốt, chỗ dựa vững chắc cho hội viên.