DỰ ÁN HỖ TRỢ TAM NÔNG:

Lương Sơn: Những hiệu quả từ thực hiện Dự án Hỗ trợ Tam nông

(NTO) Qua 4 năm triển khai Dự án Hỗ trợ Tam nông (HTTN), xã Lương Sơn (Ninh Sơn) đã đạt được những kết quả ban đầu trong việc cải thiện đời sống cho người dân, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương.

Đối với sản xuất nông nghiệp, trong tổng diện tích đất canh tác nông nghiệp hơn 4.090 ha hiện có của Lương Sơn, thì diện tích cây lúa và cây bắp tiếp tục được duy trì, mở rộng theo hướng sản xuất hàng hóa với diện tích gần 3.300 ha.

Máy gặt đập liên hợp do Dự án HTTN hỗ trợ cho các hộ nhóm lúa thôn Tân Lập 1,
giúp giảm chi phí sản xuất cho người dân.

Trong đó, diện tích cây lúa gần 2.490 ha, cây bắp hơn 810 ha. Cây bắp được xã tập trung đẩy mạnh theo hướng sản xuất bắp lai chất lượng cao, cây lúa cũng đang được địa phương quy hoạch phát triển hình thành theo hướng các cánh đồng tập trung có quy mô từ vài chục ha trở lên. Để hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị cây lúa, bắp thông qua Dự án HTTN, nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho các nhóm sở thích đã được triển khai và phát huy được hiệu quả cao. Một trong số đó có thể kể đến đó là, việc hỗ trợ máy gặt đập liên hợp cho nhóm trồng lúa thôn Tân Lập 1 từ đầu năm 2015, với tổng giá trị 600 triệu đồng, trong đó dự án hỗ trợ 80% kinh phí. Theo anh Vũ Ngọc Ánh, Trưởng nhóm lúa thôn Tân Lập 1 cho biết, qua 2 mùa đưa máy gặt liên hợp vào hoạt động hầu hết các thành viên trong nhóm lúa rất phấn khởi, bởi giá thành chi phí sử dụng máy trong thu hoạch giảm gần 40 % so với trước. Không chỉ sử dụng phục vụ cho các thành viên trong nhóm lúa, mà người dân các vùng lân cận cũng được hưởng lợi nếu có nhu cầu cần máy gặt với giá thuê máy giảm khoảng 10% so với thuê ngoài.

Theo đồng chí Đỗ Như Lanh, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban phát triển xã cho biết: Ngoài máy gặt đập liên hợp của nhóm lúa thôn Tân Lập 1 đang phát huy hiệu quả, thì 7 nhóm sở thích bò được thành lập tại các thôn khác cũng đã có những kết quả. Trong tổng số 35 con bò (33 bò cái, 2 bò đực) chia về cho các hộ nghèo và cận nghèo nuôi theo hướng Heifer thì đã có hơn 10 con đã sinh sản. Hướng nuôi bò sinh kế này được tính theo 12 tháng hưởng lợi, tuy lâu nhưng đây được xem là hướng đi bền vững cho các hộ nghèo sau này. Ngoài ra, ở tiểu hợp phần đầu tư kết cấu hạ tầng, đến nay nhiều hạng mục quan trọng về giao thông, thủy lợi đã và đang được thực hiện như: sửa chữa nối dài hệ thống kênh N2 – N6 thuộc cánh đồng Cây me; bê tông tuyến đường N2 – N6 thôn Tân Lập 1; sửa chữa, nâng cấp đường đi kênh N3 – Tây thôn Trà Giang 4; đặc biệt là nâng cấp tuyến đường đi cánh đồng đội 4 thôn Tân Lập 1 phục vụ chuỗi lúa, bắp, bò với hơn 500 hộ quanh vùng được hưởng lợi sau khi hoàn thành.

Theo đánh giá của Ban phát triển xã, từ khi dự án HTTN được triển khai đến nay đã góp phần thay đổi rõ về sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đời sống và thu nhập của người dân đã được cải thiện. Qua đánh giá, rà soát tiêu chí giảm tỷ lệ hộ nghèo kể từ khi Dự án HTTN được triển khai cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương giảm mạnh từ 32,7 % (năm 2012) xuống còn 19,7% đến cuối năm 2014.