Lương Sơn: Bàn giao 15 bò nái sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo

(NTO) Ngày 21-7, Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh phối hợp huyện Ninh Sơn tổ chức Lễ bàn giao bò nái sinh sản cho hộ nghèo và cận nghèo xã Lương Sơn.

 
Bàn giao 15 bò nái sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo ở xã Lương Sơn.

Theo đó, dự án hỗ trợ 15 bò nái sinh sản cho 15 hộ với tổng kinh phí 385 triệu đồng; trong đó, dự án hỗ trợ 308 triệu đồng, còn lại 77 triệu đồng do người hưởng lợi đóng góp. Theo cam kết chủ cơ sở cung cấp giống (Nguyễn Ngọc Đăng, xã Mỹ Sơn): 12 tháng nuôi không sinh sản sẽ đổi bò nái khác cho tổ nhóm chăn nuôi. Dự án nuôi bò nái sinh sản được nhân rộng theo mô hình Heifer (cùng cộng đồng trách nhiệm, hỗ trợ nhau) có sự giám sát Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ Tam nông của xã và huyện.

Dự án giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong phát triển chăn nuôi, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.